Sắc màu Cuộc Sống

Cậu ruột ném dao vô tình trúng cổ cháu gái 4 tuổi gây tử vong

Phương Linh
Chia sẻ

Trong lúc cự cãi với cha ruột, Nguyễn Công Bông cầm dao ném ra sân với mục đích hăm dọa. Tuy nhiên, lưỡi dao đã văng khỏi cán găm trúng cổ cháu gái khiến cô bé tử vong.

Sáng 15/11, cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi, cho biết đã phối hợp với đơn vị chức năng điều tra, làm rõ việc cháu N.T.Y. (4 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) bị lưỡi dao găm vào cổ tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 14/11, tại nhà ông Nguyễn Công Lâm, (50 tuổi, ở thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), Nguyễn Công Bông (30 tuổi, con trai ông Lâm) tổ chức ăn nhậu với một số bạn bè.

Sau cuộc nhậu, giữa Nguyễn Công Bông và ông Lâm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lớn tiếng cự cãi. 

Cậu ruột ném dao vô tình trúng cổ cháu gái 4 tuổi gây tử vong Ảnh 1
Con dao bay khỏi cán khiến cháu bé 4 tuổi tử vong. Ảnh: Người Lao Động

Trong lúc cự cãi, Bông lấy con dao trong nhà ra ném theo hướng ngoài sân với mục đích hăm dọa. Lúc này, lưỡi dao rời khỏi cán bay trúng cổ cháu bé D.H.N.Y (4 tuổi) - cháu ruột của Nguyễn Công Bông, đang ở ngoài sân chạy vào nhà.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên cháu Y. không qua khỏi.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất