Sắc màu Cuộc Sống

Lực lượng quân đội cấp tốc thau rửa bể chứa nước hỗ trợ chung cư vạn dân Linh Đàm sau sự cố nhiễm dầu nhà máy nước sông Đà

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trưa 17/10, rất đông lực lượng quân đội cùng dân quân đã có mặt tại khu chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội để hỗ trợ người dân thau rửa vệ sinh bể chứa nước sau sự cố nhiễm dầu thải từ nhà máy nước sạch sông Đà.

Ngày 17/10, tại chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tiến hành thau rửa, vệ sinh bể chứa nước ngầm cũng như bể trên mái tại các toà nhà sau sự cố nhiễm dầu thải từ nhà máy nước sạch sông Đà.

Cũng trong ngày hôm nay, sau khi tiến hành súc xả toàn bộ hệ thống đường ống, Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại cho khoảng 70.000 hộ dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…, Hà Nội. Trong sáng nay nước sạch cũng đã vào bể chứa tại toà nhà HH1A phục vụ cư dân. Tại một số toà nhà khác, hiện công tác thau rửa vệ sinh bể chứa vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Lực lượng quân đội có mặt tiến hành thau rửa bể chứa nước hỗ trợ chung cư vạn dân Linh Đàm.

Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, trong ngày 17/10, Ban chỉ huy quân sự quận cùng lực lượng dân quân đã có mặt tại khu chung cư HH Linh Đàm để hỗ trợ người dân thau rửa, vệ sinh bể chứa nước ngầm và cả bể trên mái.

“Chúng tôi phối hợp với ban quản trị tòa nhà khu HH Linh Đàm. Tiến hành súc, nạo rửa cả bể trên bể dưới, 2 bể khoảng 10.000 m. Trước mắt lực lượng xử lý rửa sạch hỗ trợ xử lý các bể chứa nước tại khu HH, các khu lân cận sẽ triển khai sau, nếu có kế hoạch của quận”, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai thông tin.

Sự cố nước sinh hoạt có mùi lạ do sự cố tràn dầu thải vào nhà máy nước sạch sông Đà khiến nhiều cư dân lo lắng.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm có 12 toà nhà với khoảng 9.000 căn hộ, gần 40.000 cư dân. Mấy ngày qua, mỗi ngày có hàng chục xe chở nước đến hỗ trợ cư dân sau sự cố nước sinh hoạt có mùi lạ do sự cố tràn dầu thải vào nhà máy nước sạch sông Đà.

Ngày 17/10, ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc Công ty CP sông Đà (Viwaco) cho biết, sau khi thau rửa bể chứa, súc xả toàn bộ đường ống, bắt đầu từ khoảng 21h tối ngày 16/10, Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại vào đường ống phân phối nước cho các công ty bán cho các hộ dân.

Theo ông Tới, sau khi cấp nước trở lại, áp lực nước sẽ tăng dần. Do vậy, trong ngày hôm nay, toàn bộ khách hàng sẽ có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt.

Mấy ngày qua mỗi ngày có hàng chục xe chở nước đến hỗ trợ cư dân

Hiện, Công ty Viwaco đang quản lý, cung cấp dịch vụ cấp nước cho khoảng 150.000 khách hàng, tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì (phía Tây Quốc lộ 1A).

Trung bình mỗi ngày khách hàng của Viwaco tiêu thụ khoảng 100.000m3 nước của nhà máy nước sạch sông Đà.

Cư dân Linh Đàm lấy nước sạch về sinh hoạt

Ông Lại Văn Thịnh, Giám đốc Công ty nước Hà Đông cũng xác nhận, từ 21h tối qua Công ty nước sạch sông Đà đã cung cấp nước trở lại cho khách hàng của công ty này. Mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ 40.000 - 45.000m3 nước của nước sạch sông Đà. Từ khi cấp nước trở lại đến nay, áp lực nước đang dần ổn định.

Hiện Công ty nước sạch Hà Đông cấp nước cho các hộ dân tại khu vực quận Hà Đông, một phần Nam Từ Liêm, một số xã của huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa…

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất