Sắc màu Cuộc Sống

Cấp cứu thành công bé gái nuốt phải chiếc nhẫn

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Qua nội soi, các y bác sĩ đã phát hiện chiếc nhẫn mắc kẹt đang ghim chặt bên trong niêm mạc của bé gái.

Ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), kíp bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã xử lý thành công trường hợp bé gái mắc dị vật trong họng, dị vật được phát hiện là một chiếc nhẫn kim loại có mặt hoa góc cạnh.

Phim chụp Xquang chiếc nhẫn mắc kẹt trong thực quản của bé gái. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo đó vào trưa cùng ngày, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã tiếp nhận trường hợp bé gái V.Y.N. (10 tuổi, trú tại Bình Tân) nhập viện trong tình trạng nuốt phải chiếc nhẫn.

Ngay lập tức, chuyên gia nội soi, bác sĩ Chuyên khoa I Lê Đức Lộc (Khoa Tiêu hóa) được điều động đến viện cùng kíp gây mê trực Tết xử lý ca bệnh. 

Qua chụp phim cũng như là khám cấp cứu, các bác sĩ phát hiện một chiếc nhẫn kim loại đang kẹt ở vị trí 1/3 phía trên thực quản, ghim chặt vào niêm mạc.

Các y bác sĩ sau đó đã thận trọng rút nhẹ nhàng dị vật này ra. Đồng thời, cẩn thận kiểm tra vết thương các mô niêm mạc xung quanh. Các bác sĩ nhận định, nếu chiếc nhẫn tụt xuống sâu hơn, nguy cơ sẽ gây đâm xuyên vào ruột, thủng và tắc ruột nếu tiếp tục đi sâu vào ổ bụng.

Theo lời kể từ người nhà, bé V.Y.N. vừa được tặng chiếc nhẫn này. Bé cho vào mồm ngậm chơi và vô tình nuốt nhẫn và mắc kẹt trong cổ họng, gây nghẹn. 

Sau nuốt, N. cố ói nhưng không được, hốt hoảng do nuốt nghẹn và khóc nấc liên tục nên được cha mẹ đưa thẳng đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để cấp cứu.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất