Sắc màu Cuộc Sống

Cảnh sát niêm phong nhiều ôtô trên phố cổ Hà Nội

Theo VnExpress
Chia sẻ

Sáng 21/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lập nhiều tổ công tác đi tuần tra các tuyến phố, xử lý ôtô vi phạm lấn chiếm lòng lề đường.

Nhiều ôtô dừng đỗ trái phép trên phố cổ bị niêm phong và cẩu về bãi. Ảnh: Sơn Dương

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Mậu Tuất (21/2), quận Hoàn Kiếm bắt đầu thực hiện đợt lập lại trật tự đô thị. Từ 6h, cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh 113, Công an quận Hoàn Kiếm và các phường đã có mặt trên các tuyến phố trung tâm, buôn bán sầm uất quanh Hồ Gươm.

Tại ngã tư Hàng Ngang - Lãn Ông, tổ công tác phát hiện ôtô CRV đỗ trên đường cấm. Sau thời gian thông báo, chủ xe không xuất hiện, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong và cẩu xe về bãi giữ theo quy định.

Tiếp tục tuần tra trên tuyến phố trung tâm như Hàng Cót, Hàng Ngang, Hàng Đào…, tổ công tác phát hiện nhiều ôtô dừng đỗ trái phép, lấn chiếm lòng lề đường nên lập biên bản xử phạt 700.000 đồng mỗi chủ xe. Hàng loạt biển quảng cáo, rao vặt trên phố cũng được tháo dỡ.

Tổ công tác nhắc nhở nhiều chủ ôtô dừng đỗ trái phép trên phố. Ảnh: Sơn Dương

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết ngày đầu làm việc, các cơ quan công sở, nhà hàng, cửa hiệu chấp hành khá nghiêm túc việc dừng đỗ xe, chỉ một số ít cố tình vi phạm. Công quận sẽ xử lý nghiêm những lỗi vi phạm, tạo ý thức chấp hành tốt cho người dân mọi lúc, mọi nơi.

Theo quận Hoàn Kiếm, từ ngày 1/12/2017 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 64 ôtô dừng đỗ trái phép, phạt 143 triệu đồng. 9 điểm thu giá trông giữ xe quá quy định, 5 điểm trông xe dưới 5m2 bị phạt 2,5 triệu đồng mỗi trường hợp.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất