Sắc màu Cuộc Sống

Hàng chục cảnh sát cạy cửa xe khách giải cứu 3 người mắc kẹt trong ô tô sau tai nạn

Định Nguyễn
Chia sẻ

Khoảng 20 Cảnh sát cứu hỏa đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng cứu 3 người mắc kẹt trong xe khách giường nằm sau tai nạn.

Khoảng 5h sáng nay (19/11), 20 chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách giường nằm trong vụ va chạm giao thông giữa xe khách mang biển kiểm soát 75B-018.66 và xe tải mang BKS 36C-016.99 trên quốc lộ 1A, đoạn qua Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Clip: Hàng chục cảnh sát cậy cửa xe khách giải cứu 3 người mắc kẹt trong ô tô sau tai nạn

Trước đó, vào lúc 2h50 xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe khách giường nằm do anh Nguyễn Thành Chung, thường trú tại khu 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển va chạm với xe tải do anh Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1989 trú xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến 3 hành khách trên xe bị mắc kẹt không thể ra ngoài, xe khách bị biến dạng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 3 xe CNCH cùng 20 CBCS nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa các nhân ra ngoài an toàn.

Hàng chục cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong xe khách sau tai nạn ở Thanh Hóa

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Các nạn nhân bị thương gồm:

1. Nguyễn Phúc Thông, sinh năm: 1994, thường trú: xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

2. Lê Văn Triển, sinh năm: 1988, thường trú: xã Vĩnh Vinh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Đinh Thị Thắm, sinh năm: 1991, thường trú: xãTrung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất