Sắc màu Cuộc Sống

Cảnh sát bảo vệ ngân hàng bị đấm vào mặt, chửi bới khi nhắc nam thanh niên đậu xe đúng vị trí

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi bị nhắc nhở đưa xe vào đúng vị trí đậu đỗ, không những không chấp hành, Cường đã xuống xe dùng tay đấm vào mặt anh Quân. Anh Quân chống đỡ thì Cường bị chửi, đe dọa và rồi tiếp tục xông vào đấm đá, kéo anh Quân ngã xuống đất.

Ngày 19/9, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cung Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ phường 7, TP Đà Lạt) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Người bị Cường hành hung là anh Phạm Minh Quân, công tác tại Đội cảnh sát bảo vệ (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu từ báo Dân Trí, trước đó, Cung Mạnh Cường điều khiển xe BKS 49C - 043.75 chở vợ đến một ngân hàng chi nhánh tại Lâm Đồng (phường 3, TP.Đà Lạt) để giao dịch.

Nơi chiến sĩ cảnh sát Phạm Minh Quân bị Cường hành hung. Ảnh: báo Dân Trí.

Lúc này, Cường đậu xe ô tô gần cổng ra vào rồi ngồi trên xe. Thấy vậy, anh Phạm Minh Quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ ngân hàng đã đến nhắc nhở Cường đưa xe vào đúng vị trí.

Không những không chấp hành, Cường đã xuống xe dùng tay đấm vào mặt anh Quân. Anh Quân chống đỡ thì Cường bị chửi, đe dọa và rồi tiếp tục xông vào đấm đá, kéo anh Quân ngã xuống đất.

Báo Thanh Niên thông tin, hậu quả, anh Quân bị thương tích ở vùng mặt, tay, chân và phải đi điều trị ở Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt triệu tập làm việc, Cường cho biết mình bức xúc về việc anh Quân thách thức, không cho Cường đậu xe ở gần cổng ngân hàng, nên xảy ra cãi nhau rồi dẫn đến việc xô xát trên.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất