Sắc màu Cuộc Sống

Căn nhà đổ sập do mưa lũ đè chết người vợ đang mang thai, chồng gãy 2 chân

Hoài Sơn
Chia sẻ

Một căn nhà ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) bất ngờ bị sập do mưa lũ, đè chết người vợ đang mang thai, chồng gãy 2 chân, đứa con gái 2 tuổi bị thương.

Ngày 8/11, ông Hồ Văn Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra một vụ sập nhà do lũ khiến 1 phụ nữ mang thai tử vong, chồng và con bị thương nặng.

Theo đó, trưa 6/11, mưa lũ khiến căn nhà của anh Võ Văn Tư ở thôn 3 (xã Trà Don) bất ngờ bị sập. Lúc này, bên trong có anh Tư cùng vợ tên Hiền đang mang thai 2 tháng và đứa con gái 2 tuổi.

Người dân và lực lượng chức năng đưa anh Tư đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nam Trà My.

Cháu bé 2 tuổi bị dập môi, chấn thương ở đầu.

Tai nạn bất ngờ khiến chị Hiền bị ngôi nhà đè chết, anh Tư bị gãy 2 chân, đa chấn thương và con gái nhỏ bị dập môi, bị thương ở vùng tai, sau gáy… Do sự việc xảy ra khi địa bàn xã Trà Don đang bị cô lập bởi nước lũ, giao thông chia cắt nên không ai đến ứng cứu kịp.

Sáng 7/11, người dân và chính quyền địa phương phát hiện sự việc nên lập tức đến đưa anh Tư và con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nam Trà My. Do hai chân của anh Tư bị gãy quá lâu nên có nguy cơ hoại tử rất cao.

Thi thể của chị Hiền đã được khâm liệm ở bệnh viện nhưng còn phải chờ nước lũ rút mới có thể đưa về quê chôn cất.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin mới nhất