Sắc màu Cuộc Sống

Cận cảnh nơi diễn ra phiên xét xử công khai kéo dài 3 ngày vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chấn động Điện Biên

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 25/12, hàng chục chiến sĩ quân đội tỉnh Điện Biên đã được huy động căng bạt, chuẩn bị phục vụ cho việc xét xử vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại gây chấn động dư luận gần một năm qua.

Ngày mai 26/12), TAND tỉnh Điện Biên sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, h.iếp dâm, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết. Vụ án này nhận được sự quan tâm của dư luận suốt gần một năm qua. Những tình tiết trong vụ án khiến không ít người hãi hùng khi theo dõi.

Hàng chục chiến sĩ quân đội dựng bạt chuẩn bị phiên xét xử.

Phiên xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28/12 tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Vụ án có 9 bị cáo bị truy tố về các tội giết người, h.iếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ tái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm.

Lý giải về việc xét xử ngoài sân vận động, ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cho hay, do phòng xét xử của tòa hạn chế, số bị cáo lại đông nên khó đáp ứng được nhu cầu theo dõi của mọi người.

Ngoài ra, việc xét xử lưu động cũng góp phần răn đe, giáo dục pháp luật trong cộng đồng. Phiên xét xử ngày mai ông Nam sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Chánh văn phòng tòa án tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kỷ cho biết, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị phục vụ cho việc xét xử vụ án đã được chuẩn bị rất kỹ.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 25/12, tòa án đã huy động hơn 20 chiến sỹ quân đội của tỉnh để phục vụ công tác chuẩn bị, các thiết bị tăng âm, loa đài, bàn ghế, thiết bị trình chiếu lời khai các bị cáo tại phiên tòa, ô che mưa, nắng… phục vụ cho việc xét xử lưu động ngoài trụ sở tòa án cũng đang được hoàn tất.

Theo ông Kỷ, sân vận động tỉnh Điện Biên có sức chứa 10 nghìn người, nên việc đảm bảo an ninh cho 3 ngày xét xử là vấn đề rất được lưu ý. Theo dự kiến ngày mai, có khoảng 3 đến 5 ngàn người theo dõi phiên xét xử, ngay từ hôm nay sân vận động đã cấm người dân vào để phục vụ công tác chuẩn bị.

Trong sáng 25, tại sân vận động, các thiết bị cần thiết đã được triển khai, hệ thông âm thanh, ghế ngồi đã được đưa đến.

Theo bản Kết luận số 71 ngày 9/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 9 bị can. Trong đó, Vì Văn Toán (sinh năm 1982, trú tại Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) phạm tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) phạm tội giết người, h.iếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tái phép chất ma túy; Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phạm tội giết người, h.iếp dâm, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (sinh năm 1993, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội giết người, h.iếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, trú tại Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội h.iếp dâm; Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) phạm tội không tố giác tội phạm.

Trong vụ án chấn động dư luận này, đối tượng Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu, thuê nhóm của Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng bắt cóc Cao Mỹ Duyên để yêu cầu bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) phải trả nợ tiền mua ma túy.

Tuy nhiên, mọi việc lại diễn biến mỗi lúc càng phức tạp. Vụ án lên đến đỉnh điểm khi các đối tượng quyết định sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên để “diệt khẩu”. Bọn chúng thừa nhận, lúc đầu không hề nghĩ đến việc giết hại Cao Mỹ Duyên, việc ra tay sát hại nạn nhân chỉ là ý đồ phát sinh sau này.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất