Sắc màu Cuộc Sống

Camera ghi hình đối tượng đột nhập vào phòng trọ nữ sinh trộm tài sản

Phương Sinh
Chia sẻ

Sáng thức giấc, chị N. hốt hoảng khi cửa phòng mở toang, xe máy hiệu SH cùng 2 ĐTDĐ đã biến mất. Sau khi trích xuất hình ảnh camera an ninh, chị N. phát hiện lúc rạng sáng có tên trộm đột nhập vào phòng trọ, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 26/1, Công an phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. HCM đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ trộm đột nhập vào phòng trọ nữ sinh lấy đi nhiều tài sản có giá trị xảy ra trên địa bàn. Đáng nói, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp này rất ngang nhiên và táo tợn.

Tên trộm ngang nhiên đi vào khu trọ để thực hiện vụ trộm.

Theo trình báo của chị N.T.H.N (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Thuận) là sinh viên trường cao đẳng Tài chính - Hải quan, chị cùng bạn của mình thuê chung một phòng trọ trên đường số 182, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. HCM để đi học.

Sáng cùng ngày, chị thức giấc thì phát hiện cửa phòng trọ mở toang. Lúc này, chị N. hốt hoảng kiểm tra thì phát hiện chiếc xe máy hiệu SH Mode mang BKS 86B8 - 333xx của mình đã “không cánh mà bay”. Tiếp tục kiểm tra, chị N. còn bị mất 2 chiếc iPhone cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Chiếc xe hiệu SH của nạn nhân bị tên trộm nhanh chóng trộm cắp. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc được chị N. trình báo cho chủ nhà trọ và Công an địa phương.

Ngay sau đó, Công an phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 có mặt, lấy lời khai nạn nhân và điều tra vụ việc. Đồng thời, Công an cũng trích xuất hình ảnh camera an ninh gần đó để phục vụ Công tác điều tra.

Qua trích xuất hình ảnh camera cho thấy, khoảng 4h30 rạng sáng cùng ngày, nam thanh niên đi bộ vào dãy trọ tìm các phòng trọ sơ hở để ra tay trộm tài sản. Khoảng 15 phút sau, nam thanh niên nhanh chóng tẩu thoát cùng chiếc xe máy (xe SH của chị N.).

Đoạn camera ghi lại cảnh tên trộm nhanh chóng lấy đi chiếc xe SH.

Hiện Công an quận 9 đang tiến hành điều tra làm rõ.

Vào những tháng cuối năm, tội phạm trộm cắp thường lộng hành, phương thức thủ đoạn hoạt động rất chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh. Chúng lợi dụng sự bận rộn, sơ hở, mất cảnh giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp để trộm cắp bất chấp cả ngày lẫn đêm, với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Vì thế mọi người nên đề phòng và nâng cao cảnh giác.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất