Sắc màu Cuộc Sống

Cầm súng đi bắn chim, nam thanh niên nổ súng trúng người đi đường khiến đạn xuyên thận trái

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi bắn chim xong, Trọng bóp cò để xả súng quay về nên vô ý bắn trúng anh N.Q.D đang đi trên đường khiến anh D. bị đạn bắn xuyên thận trái, găm vào dạ dày và tình trạng nguy kịch.

Theo báo Người lao động thông tin, khoảng 13 giờ ngày 22/9, tại thôn Nhân Mỹ, xã Thiệu Công xảy ra vụ nổ súng do 1 nhóm thanh niên đi bắn chim gây ra, khiến 1 người đi đường trúng đạn bị thương.

Nạn nhân là anh N.Q.D. (SN 1997, ngụ thôn Nhân Mỹ).

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, tại thời điểm nói trên, anh N.Q.D. và một thanh niên cùng xã Thiệu Công đang chạy xe máy trên đường, khi đến đoạn đường trên, anh D. bất ngờ nằm gục xuống đường sau 1 tiếng nổ vang lên.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó chạy đến phát hiện thấy anh D. bị thương ở vùng bụng, máu chảy nhiều nghi bị trúng đạn của 3 thanh niên đang cầm súng đi bắn chim dưới ruộng gần đó.

Ngay sau đó, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với VNE, ông Trịnh Đình Trung, Trưởng Công an xã Thiệu Công (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đã truy bắt nghi can và xác định người nổ súng là Trịnh Văn Trọng (28 tuổi).

Trọng bước đầu khai nhận, trưa cùng ngày anh ta mang theo súng tự chế (bắn đạn chì, loại 12 kg) cùng hai thanh niên trong xóm đi bắn chim trời.

Sau khi bắn xong, Trọng bóp cò để xả súng quay về nên vô ý bắn trúng người đang đi trên đường. Khẩu súng và những người liên quan đang bị Công an huyện Thiệu Hóa tạm giữ.

Được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển lên tuyến trên điều trị. Gia đình cho hay, anh D. bị đạn bắn xuyên thận trái, găm vào dạ dày và tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất