Sắc màu Cuộc Sống

Cách ly y tế 28 ngày đối với thôn có 5 thành viên trong gia đình mắc Covid-19 ở Hà Nam

Long Quyền
Chia sẻ

UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) bắt đầu cách ly y tế 28 ngày kể từ 17h chiều 29/4.

Theo đó, ngày 29/4, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân với 320 hộ tương ứng 1068 nhân khẩu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian cách ly 28 ngày, kể từ 17h chiều 29/4.

Cách ly y tế 28 ngày đối với thôn có 5 thành viên trong gia đình mắc Covid-19 ở Hà Nam Ảnh 1
Cơ quan chức năng lập nhiều chốt kiểm dịch quanh khu vực nhà nam bệnh nhân trở về từ Nhật Bản. (Ảnh: Công an Hà Nam).

UBND tỉnh Hà Nam giao UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lý Nhân chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly trên.

Thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội... đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Các hộ dân, cá nhân thuộc vùng cách ly có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly.

Tính đến tối 29/4, Hà Nam ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19 trong gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Nguồn lây từ bệnh nhân 2899, nam, 28 tuổi, trở về từ Nhật Bản. Sau khi kết thúc cách ly tập trung 14 ngày tại Đà Nẵng, anh này về Hà Nam, tiếp xúc với nhiều người thân trong gia đình.

Trước ca bệnh trên, từ 18h ngày 29/4, Hà Nam tạm đóng cửa khu du lịch Tam Chúc, dừng hoạt động karaoke, massage, khu vui chơi giải trí; dừng các lễ hội, hoạt động sự kiện đông người; các sự kiện không cần thiết đến khi có thông báo mới; Đồng thời, rà soát, hoàn thiện, kích hoạt toàn bộ lực lượng, phương án phòng chống dịch Covid-19 ở tất cả các cấp.

Chiều tối 29/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến Hà Nam làm việc khẩn với địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại buổi họp, Bộ Trưởng Bộ Y tế cũng nêu quan điểm phòng dịch cần hết sức nhanh chóng, thần tốc vì nếu phòng dịch chậm 1-2 ngày thì dịch sẽ bước sang chu kỳ lây nhiễm mới và công cuộc chống dịch càng khó khăn.

Cần thực hiện giãn cách xã hội ngay tại xã, riêng thôn Quan Nhân phải phong tỏa cứng không có chuyện đi lại giao lưu giữa người này với người khác.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất