Sắc màu Cuộc Sống

Ca mắc COVID-19 thứ 22 tại Gia Lai là một học sinh mầm non

Khải Anh
Chia sẻ

Trước đó, bệnh nhân đã được xét nghiệm theo mẫu gộp gia đình trong vùng đã phong tỏa.

Chiều 9/2, Ban Chỉ đạo phòng - chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thứ 22 tại địa bàn tỉnh. Bệnh nhân là một học sinh mầm non (sinh năm 2015) ngụ tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. 

Ca mắc COVID-19 thứ 22 tại Gia Lai là một học sinh mầm non Ảnh 1

Ca bệnh mới này là mẫu gộp gia đình 12 người, mẫu xét nghiệm đơn cho thấy 1 mẫu dương tính, 11 mẫu âm tính của gia đình. Hiện tại, bệnh nhân đã được các được cách li điều trị, khu vực gia đình bé sinh sống cũng nằm trong vùng bị phong tỏa (phường Cheo Reo, thị xã AYun Pa), được phun thuốc khử khuẩn.

Từ ngày 23/1 đến ngày 30/1, bệnh nhân đi rẫy ở làng Chư Prac, xã Chư Bah, thị xã Ayun Pa cùng với gia đình. Sáng đi, chiều về và bé không tiếp xúc với ai. Từ ngày 30/1 đến 9/2, bệnh nhân ở nhà.

Tính đến 18 giờ ngày 9/02: Việt Nam có tổng cộng 1176 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 483 ca.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất