Sắc màu Cuộc Sống

Cả đoàn rước dâu không mũ bảo hiểm, lạng lách trên quốc lộ

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Một nhóm thanh niên lái xe máy tham gia đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ảnh cắt từ clip.

Trưa 13-11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn 1 phút quay lại cảnh một nhóm thanh niên chạy xe máy rước dâu, trong đó cả người lái xe lẫn người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Không chỉ vậy, nhóm này còn liên tục lạng lách, đánh võng ngay trên quốc lộ 1 và cản trở các xe phía sau.

Chỉ ít giờ sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ, hầu hết đều tỏ ra bất bình với hành vi bất chấp luật lệ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, vị trí nhóm thanh niên chạy xe máy theo đoàn rước dâu trên quốc lộ 1 là đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Đoàn rước dâu bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy dàn hàng trên quốc lộ 1 đoạn qua Diễn Châu, Nghệ An - Video: VÕ CHÍ.

Anh Võ Chí - người đăng tải đoạn video clip trên - cho biết gần trưa 13-11, anh đi ôtô trên đường về Hà Nội thì gặp cảnh hàng chục xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1 đoạn gần thị trấn Diễn Châu.

Do các xe máy chạy dàn hàng ngang để “hộ tống” ôtô rước dâu nên các xe khác phải di chuyển chậm.

Lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Diễn Châu cho biết sẽ xác minh nhóm thanh niên trên để xử lý.

Trước đó, ngày 27-3, Công an huyện Diễn Châu từng xử phạt hành chính 42,8 triệu đồng đối với 8 thanh niên trong đoàn rước dâu sau khi trên Facebook xuất hiện một đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh họ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1.

Thậm chí có cả trường hợp “làm xiếc”, gác chân lái xe máy. Trường hợp bị xử phạt cao nhất lên đến hơn 14 triệu đồng.

Tiếp đó ngày 23-5, Công an huyện Diễn Châu cũng triệu tập 11 thanh niên (tuổi từ 17-25) cùng ngụ ở xã Diễn Ngọc đến trụ sở làm việc, lập biên bản xử phạt vì vi phạm luật giao thông khi rước dâu.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất