Sắc màu Cuộc Sống

Cãi nhau với mẹ, nam thanh niên châm lửa đốt nhà

Sâm Sam
Chia sẻ

Sau khi uống rượu cùng bạn về, T. xãy ra mâu thuẫn với mẹ nên bực tức châm lửa đốt nhà.

Chiều 2/4, đại diện công an phường Thiện An (Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ một thanh niên say rượu về đốt nhà mẹ ruột tại Tổ dân phố 5.

Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, anh T. (khoảng 30 tuổi, trú phường Thiện An), uống rượu cùng bạn về thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột. Trong lúc cãi vả, T. bực tức nên bật lửa đốt cháy cả căn nhà.

Do nhà bằng gỗ nên lửa bốc cháy ngùn ngụt và nhanh chóng thiêu rụi căn nhà. “Tôi đang đứng chơi cùng bạn tại gần nhà T. thì nghe tiếng của mẹ T. chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà. Một lát sau thì ngọn lửa phát ra từ nhà bác này bốc cháy dữ dội, chúng tôi dùng mọi biện pháp dập lửa nhưng bất thành”- một nhân chứng nói.

T. châm lửa đốt nhà do bực tức trong lúc cãi nhau với mẹ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Do căn nhà bị cháy nằm trong khu vực sâu nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tại hiện trường, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản có giá trị bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Được biết, T. sống cùng mẹ ruột và con nhỏ tại căn nhà vừa xảy ra hoả hoạn.

Chia sẻ

Bài viết

Sâm Sam

Tin mới nhất