Sắc màu Cuộc Sống

Bồn nước rơi từ tầng 4 đè chết bé 8 tháng tuổi

Chia sẻ

Bồn nước 1.500 lít rơi xuống căn phòng trọ, đè chị Ly và con gái khiến bé tử vong tại chỗ.

Khoảng 15h ngày 4/9, chị Ngô Thị Ly (khoảng 30 tuổi) cùng con gái là bé Phạm Ngô Bình Ngân (8 tháng tuổi) đang ở trong phòng trọ tại số 4/7/1 đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM. 

a1

Khu vực bồn nước bị rơi được lắp đặt trên ngôi nhà 4 tầng. Ảnh: T.N.

Lúc này, trời bắt đầu mưa lớn kèm theo gió mạnh. Bất ngờ bồn nước inox có thể tích 1.500 lít của căn nhà bốn tầng bên cạnh bị đổ, rơi thẳng xuống. Bồn nước nặng làm thủng mái tôn rồi đè trúng hai mẹ con chị Ly.

Người phụ nữ 30 tuổi bị thương khá nặng, bé Ngân bị đè dưới bồn nước, tử vong tại chỗ. Nhiều tài sản trong căn phòng hư hỏng. Người dân nhanh chóng đưa chị Ly đi cấp cứu và báo lực lượng chức năng.

a2

Bồn nước rơi vào phòng trọ đè chết bé Ngân. Ảnh: T.N.

Theo người dân, thời điểm trên nghe tiếng va chạm rất mạnh tại căn trọ nên đi kiểm tra và phát hiện vụ việc. Cách đây vài tháng, bồn nước này đã từng bị rơi nhưng không gây thương tích cho người dân và được chủ căn nhà bốn tầng trên lắp trở lại tầng thượng, rất chênh vênh

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất