Sắc màu Cuộc Sống

Bộ Y tế phát thông báo tìm các trường hợp tiếp xúc gần và đi cùng với BN 1440 và BN 1451

Phương Linh
Chia sẻ

Chiều 28/12, Bộ Y tế phát đi thông tin đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN 1440 (nam, 32 tuổi, trú tại Mang Thít, Vĩnh Long, từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24/12/2020) và BN 1451 (cũng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng BN 1440) liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095.

Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, chiều ngày 28/12, Bộ Y tế phát đi thông tin đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN 1440 (nam, 32 tuổi, trú tại Mang Thít, Vĩnh Long, từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24/12/2020) và BN 1451 (cũng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng BN 1.440) liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn), hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế phát thông báo tìm các trường hợp tiếp xúc gần và đi cùng với BN 1440 và BN 1451 Ảnh 1
Bộ Y tế phát thông báo tìm các trường hợp tiếp xúc gần và đi cùng với BN 1440 và BN 1451. Ảnh minh họa

Theo thông tin mới nhất vào trưa 28/12 từ cơ quan chức năng tỉnh An Giang, đến thời điểm này có thể khẳng định BN 1440 và những người đi cùng đã nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (ban đầu bệnh nhân 1440 khai họ nhập cảnh từ Tây Ninh). 

Tỉnh An Giang đã tìm được tài xế chở bệnh nhân 1440 và đang phối hợp các cơ quan truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2 có liên quan.

Đối với BN 1451, chiều 28/12, Trung tâm Y tế quận 8- TP Hồ Chí Minh cho biết bước đầu đã xác minh và cách ly 13 trường hợp F1 và 48 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1). Tất cả trường hợp F1 cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trung tâm Y tế quận 8 đề nghị hai địa điểm mà các trường hợp F1, F2 trên thường xuyên lui tới là quán ABU (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8) và Karaoke Su Su (trên đường quốc lộ 50, phường 5, quận 8) tạm dừng hoạt động để tiến hành phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh khử khuẩn. 

Trước đó, vào tối 27/12, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa một phần block chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 10) để tiến hành xét nghiệm, khử trùng tiêu độc khu vực BN 1451 sinh sống.

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 18h ngày 27/12 đến 18h ngày 28/12, nước ta ghi nhận 10 ca mắc mới.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 1.451 ca, trong đó có 693 ca lây nhiễm trong nước.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nước ta có thêm 15 bệnh nhân được điều trị khỏi. Như vậy, nước ta đã điều trị khỏi cho 1.318 ca, ghi nhận 35 ca tử vong. Ngoài ra, trong số các ca bệnh còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế, 34 ca đã có kết quả xét nghiệm từ 1 đến 3 lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Thông tin 10 ca nhiễm Covid- 19 mới nhất như sau:

Ca bệnh 1.442 (BN 1.442): Nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn.

Ca bệnh 1.443 (BN 1.443): Nam, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Ca bệnh 1.444 (BN 1.444): Nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ca bệnh 1.445 (BN 1.445): Nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ca bệnh 1.446 (BN 1.446): Nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Ca bệnh 1.447 (BN 1.447): Nam, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Ca bệnh 1.448 (BN 1.448): Nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ca bệnh 1.449 (BN 1.449): Nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Ca bệnh 1.450 (BN 1.450): Nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 25-12, các ca bệnh từ Nga nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa ngày 27-12, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa và Phòng khám Đa khoa khu vực Ninh Sim - Ninh Hòa.

Ca bệnh 1.451 (BN 1.451): Nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24-12 (cùng BN 1.440), sau đó về thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 27-12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất