Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ bỏ rơi con 3 tháng tuổi bên đường kèm dòng cam đoan sẽ không đòi lại con

Theo Khám phá
Chia sẻ

Bỏ rơi con 3 tháng tuổi bên đường, người mẹ để lại bức thư trình bày hoàn cảnh, mong ai đó nhận nuôi cháu và cam đoan sẽ không đến đòi lại con.

Chiều ngày 7/9, UBND xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An, xác nhận tại địa bàn xã vừa có một bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bên đường.

Theo đó, vào khoảng 19h tối qua (6/9), một số người dân khi đi qua khu vực đường liên xóm (thuộc xóm 7) thì phát hiện có một bé gái bị bỏ lại bên đường cùng với 1 giỏ quần áo, sữa và một bức thư do mẹ cháu bé để lại.

Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được chăm sóc tại trạm y tế xã Thanh Hương.

Bức thư có tiêu đề “Giấy xin được làm ơn, làm phúc” với nội dung: do hoàn cảnh, công việc gia đình không có điều kiện để nuôi dưỡng cháu nên mong muốn ai đó khi phát hiện cháu bé thì hãy làm ơn nuôi dưỡng cháu được trưởng thành.

Đồng thời người mẹ này còn viết rằng: “Tôi sẽ không quay lại tìm cháu và gây khó khăn gì hết. Mong được lượng thứ”.

Bức thư do mẹ cháu bé để lại.

Cháu bé sau đó đã được người dân đưa vào nhà chăm sóc đồng thời báo thông tin được báo lên UBND xã Thanh Hương. Lực lượng chức năng đã xuống hiện trường lập biên bản và đưa cháu bé về trạm y tế xã chăm sóc.

Bé gái có cân nặng 4,8 kg, khoảng 3 tháng tuổi. Hiện cháu bé đang được chăm sóc, theo dõi tại trạm y tế xã Thanh Hương.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Khám phá

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất