Sắc màu Cuộc Sống

Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của người từng chuyển tiền cho một nghệ sĩ làm từ thiện, đề nghị điều tra

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện, trong đó có người đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cá nhân chuyển tiền cho một nghệ sĩ ủng hộ đồng bào miền Trung đề nghị Bộ Công an điều tra minh bạch

Ngày 21/9, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ Online xác nhận, Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và điều tra các thông tin liên quan đến vấn đề tiền từ thiện, việc huy động từ thiện của các cá nhân khiến dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua.

Theo đó, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện, trong đó có người đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, sau đó thấy sự việc làm từ thiện không được minh bạch nên cá nhân này đã đề nghị Bộ Công an điều tra.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết. thời gian qua dư luận rất quan tâm đến vấn đề quyên góp và sử dụng tiền từ thiện của một số cá nhân, do đó, dù không có đơn tố cáo thì Bộ Công an cũng sẽ làm rõ các nội dung liên quan đến việc kêu gọi, phân phát tiền từ thiện.

"Bởi đây là tiền đóng góp của người dân cho những hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai dịch bệnh chứ không phải là tiền chỉ của một cá nhân hay tổ chức nào. Do đó, người dân có quyền được giám sát việc thu, phân phối các khoản tiền này đến những nơi cần", nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho hay.

Nhiều nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nữ CEO Đại Nam

Một nguồn tin của VietNamNet cho hay, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (danh hài Hoài Linh) cũng đã có đơn gửi Công an TP.HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các buổi phát trực tiếp, bà đã xúc phạm danh dự nhân phẩm và cáo buộc họ ăn chặn từ thiện. 

Cùng nội dung trên, cuối tháng 6 vừa qua, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) có đơn gửi phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng. Nhà báo Hàn Ni của báo Sài Gòn Giải Phòng cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Hiện Công an đang xác minh, xử lý nội dung đơn thư tố cáo theo quy định.

Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của người từng chuyển tiền cho một nghệ sĩ làm từ thiện, đề nghị điều tra Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng

Cũng trong ngày 21/9, Tuổi Trẻ Online đưa tin, phía CA TP. HCM đã nhận được đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty Đại Nam - về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống", và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trong đơn tố cáo, ông Đàm Vĩnh Hưng cho rằng thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều nghệ sĩ, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà Hằng.

Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của người từng chuyển tiền cho một nghệ sĩ làm từ thiện, đề nghị điều tra Ảnh 2
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 

Đàm Vĩnh Hưng cho biết vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8/2021, bà Hằng đã phát sóng trực tiếp nêu đích danh tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn "tố" bà Hằng ngang nhiên công khai hóa thông tin cá nhân của ông về giới tính, tình cảm với những lời lẽ miệt thị, chà đạp, xúc phạm.

Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của người từng chuyển tiền cho một nghệ sĩ làm từ thiện, đề nghị điều tra Ảnh 3

Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ: "Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ. Hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật.

Chỉ có kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra và Toà án mới có thể trả lời chính xác và dứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà Hưng đang phải chịu đựng".

Liên hệ với Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cho biết, anh không ý kiến gì thêm và chờ cơ quan pháp luật làm rõ, xử lý.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất