Sắc màu Cuộc Sống

Bộ Công an cử điều tra viên giỏi, cán bộ có nhiều kinh nghiệm vào cuộc truy tìm hung thủ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trong ngày hôm nay, các điều tra viên của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) sẽ về phối hợp điều tra, truy tìm hung thủ đột nhập vào nhà truy sát hai vợ chồng.

Trưa ngày 18/8, đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng giết hại hai vợ chồng trong đêm ở phường Hồng Châu, TP Hưng Yên. Về vụ việc này, ông Vũ Đình Tuân, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện tại, nhằm sớm truy tìm được hung thủ gây ra vụ trọng án trên, cơ quan công an đã tiến hành phác họa chân dung theo lời kể của gia đình.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, cơ quan công an đã có thông báo dán, phát ở các nơi cũng như phát trên loa truyền thanh của phường Hồng Châu, để người dân nắm được, phát hiện tung tích đối tượng này, báo cho cơ quan chức năng.

Trưởng phòng Tham mưu Công an Hưng Yên thông tin thêm, để nhanh chóng làm rõ vụ án, truy bắt hung thủ, trong ngày hôm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cục Cảnh sát Hình sự, C45 - Bộ Công an) sẽ cử các điều tra viên giỏi, cán bộ có nhiều kinh nghiệm về phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Ông Tuân nói thêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sẽ sớm khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 17/8 tại số nhà 6 đường Linh Đài, Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, một kẻ lạ mặt khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người to, đội mũ lưỡi trai đen đã đột nhập vào nhà và sát hại hai vợ chồng anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978).

Sau khi gây án trong khoảng thời gian chừng 5 phút, hung thủ đã cầm hung khí chạy ngược theo cửa ngách ra sân rồi đu theo cành cây nhãn, nhảy vọt qua tường rào thoát thân. Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên đã phối hợp với Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Định

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất