Sắc màu Cuộc Sống

Bố bán con gái ruột qua biên giới để lấy tiền chữa bệnh

Theo Hùng Tuấn
Chia sẻ

Do thiếu tiền chữa bệnh, người đàn ông đã bán con gái ruột qua biên giới. Sau 4 năm, nạn nhân trở về đã tố cáo với cơ quan công an.

Ngày 15/10, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố bị can Lo Phò Phèng (SN 1975, trú xã Bảo Nam, Kỳ Sơn) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 9/2018, Lo Phò Phèng nhập viện vì tái phát bệnh tim. Quá túng quẫn, Phèng đã gọi Lo Thị Căm (SN 1987, trú tại xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) để bán con gái mới 13 tuổi.

Sau đó, Lo Thị Căm liên lạc với Moong Thị Xúm (SN 1976, trú cùng địa phương) đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông với giá gần 120 triệu đồng.

Bố bán con gái ruột qua biên giới để lấy tiền chữa bệnh Ảnh 1
Đối tượng Phèng tại cơ quan công an. Ảnh: H.T

Giữa tháng 9/2021, nạn nhân trở về địa phương và tố cáo hành vi của Lô Thị Căm và Moong Thị Xúm.

Công an huyện Kỳ Sơn đã tạm giữ hình sự Căm, Xúm và khởi tố bị can hai đối tượng này về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi". Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận Phèng đã nhờ hai người này bán con.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập Phèng để làm rõ và đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Chia sẻ

Theo

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất