Sắc màu Cuộc Sống

Bộ ảnh thực tế chứng minh con người đang bị bào mòn bởi 'Smartphone'

Hòa Nguyễn
Chia sẻ

Công nghệ đang hỗ trợ tích cực cho cuộc sống và công việc của con người, nhưng đồng thời con người cũng đang ngày càng phụ thuộc và dần trở thành nô lệ của các thiết bị số.

Chuyên gia phân tích Ben Bajarin đã thực hiện một nghiên cứu tại trụ sở chính của Apple về tần suất mở khóa iPhone của người dùng. Con số này là khoảng 80 lần mỗi ngày. Nếu tính khoảng thời gian hoạt động trung bình mỗi ngày là 12 tiếng thì tương ứng người dùng kiểm tra điện thoại từ 6 đến 7 lần mỗi giờ hoặc mỗi 10 phút lại mở một lần.

Các công nghệ hiện đại luôn có sức hấp dẫn to lớn, khiến chúng ta ai ai cũng thích thú, muốn khám phá rồi từ từ lệ thuộc vào nó. Có lẽ, việc kết bạn mới qua Facebook đang trở thành thông lệ và thói quen hơn là dùng lời nói, cuộc gặp để chào hỏi nhau. Một thực tế đang diễn ra, ai cũng nhận thấy đó là chúng ta có lẽ đang “đắm mình” và phụ thuộc vào một thế giới rất… ảo.

IMG_5575 copy

Ánh mắt ngơ ngác của đứa trẻ khi bố, mẹ chỉ biết dán mắt vào chiếc smartphone mà quên rằng đang đưa con đi ăn sáng. Có thể thấy mối quan hệ thân tình giữa cha, mẹ bên con cái cũng bị bào mòn vì bởi công nghệ.

IMG_5584 copy

Rạp chiếu phim trở nên im lặng hơn, khi mỗi người đã chìm trong 1 góc nhỏ riêng tư cùng với chiếc điện thoại của mình.

IMG_5601 copy

Những hành động cúi đầu lướt lướt, trượt trượt chiếc smartphone đã không còn xa lại với bất kì ai mỗi khi đi qua chỗ đông người, nhất là rạp chiếu phim hay các quán cà phê.

IMG_5610 copy

Dường như chiếc Smartphone là người bạn tri kỷ của chủ nhân đã trở thành vô thức lúc nào không hay.

IMG_5567 copy

Đi bộ trên vỉa hè không quan sát, tay mắt dành cho điện thoại.

IMG_5650 copy

Công nghệ có thể làm ta xa nhau ngay cả khi đứng cạnh nhau như thế này.

IMG_5653 (1)

Một bức ảnh, hai thế hệ nhưng cùng điểm chung giống nhau “con nghiện công nghệ”

IMG_5654 copy

Bạn trai biết làm gì đây khi người yêu đang đắm chìm vào chiếc Smartphone không rời mắt.

IMG_5538 copy

Nhiều trường hợp dùng điện thoại khi đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm.

IMG_5554 copy

Tận dùng từng giây, từng phút dừng đèn đỏ để truy cập mạng.

IMG_5568 copy

Thời gian chờ đợi một ai đó là thời gian thích hợp để đắm chìm mình vào smartphone.

Bác Vũ Xuân Soạn, một nhân viên bảo vệ) chia sẻ: Từ khi đi làm cho đến lúc nghỉ hưu, tôi luôn thích đọc những tờ báo giấy, bởi chúng vẫn có nhiều tin hay và có ý nghĩa hơn. Mỗi tháng tôi luôn không quên dành ra một số tiền cho việc mua báo, cập nhật tin tức…

Chia sẻ

Bài viết

Hòa Nguyễn

Tin mới nhất