Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư thông tin BN 450 mắc COVID-19 trốn khỏi bệnh viện vì lý do 'không tiện nói'

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM hôm nay (30/7) đã đính chính thông tin BN 450 trốn khỏi bệnh viện vì lý do "không tiện nói".

Liên quan những thông tin BN 450 mắc COVID-19 trốn khỏi bệnh viện lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao, sáng 30/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này. 

Theo đó, thông tin trên báo chí, mạng xã hội có một vài điểm cần đính chính lại.

Tuổi Trẻ Online thông tin, địa chỉ khách sạn BN 450 lưu trú là khách sạn Thanh Danh 2, số 624 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, TP.HCM; không phải  ở đường Châu Văn Liêm như đã thông tin. 

Với các tiếp xúc của bệnh nhân tại Aeon Mall Bình Tân, HCDC đang xác định chính xác các vị trí và thời điểm bệnh nhân 450 hiện diện, từ đó xác định các hình thức giám sát y tế đối với người có liên quan.

Những người từng đến Aeon Mall trong thời gian từ 21 - 27/7 cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh đã được ngành y tế khuyến cáo. 

Ngoài ra, thông tin BN 450 bỏ trốn khỏi bệnh viện là không chính xác. Bệnh nhân rời khỏi bệnh viện khi chăm sóc BN 449 và không biết kết quả xét nghiệm.

Hiện BN 450 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

BN 450 hiện đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố 2 trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM là BN 449 và BN 450.

BN 450 vào bệnh viện nuôi BN 449. Qua quá trình chăm nuôi, BN có triệu chứng nên bệnh viện lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19. 

Khi bệnh viện chưa kịp cách ly thì người này đã đi khỏi bệnh viện. Lúc rời khỏi, bà này tắt nguồn điện thoại nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhờ công an vào cuộc tìm kiếm. 

Ngay sau đó, BN đã tự giác đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị.

Về lý do nữ bệnh nhân này bỏ trốn khỏi bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin trên Tiền Phong, trường hợp này đi khỏi bệnh viện không phải bệnh nhân sợ bệnh mà vì lý do khác '"không tiện nói".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất