Sắc màu Cuộc Sống

Biệt chúng sám hối 6 tháng đối với sư cô đánh tiểu ni

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên và kỷ luật biệt chúng sám hối 6 tháng đối với sư cô T.N.H.T.

Liên quan vụ việc sư cô đánh tiểu ni trong nhà chùa, chiều 12/6, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã có phiên họp xử lý về vụ việc về Sư cô T.N.H.T. (thế danh N.T.M.H., SN 1974, trụ trì chùa Long Nguyên).

Trước đó, chiều 11/6, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một sư cô đánh đập tiểu ni là bé Đ.Ph (10 tuổi) khiến dư luận bức xúc.

Clip sư cô tại TP.HCM bạo hành trẻ em ngay trong nhà chùa gây phẫn nộ dư luận.

Báo Lao Động thông tin, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long ​Nguyên đối với Sư cô T.N.H.T. và thu hồi khuôn dấu chùa Long Nguyên. Đồng thời, áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong thời gian 06 tháng đối với Sư cô T.N.H.T.

Sư cô T.N.H.T. trong cuộc họp chiều nay nghe kết luận của Ban trị sự Phật giáo TP.HCM. Ảnh: Huỳnh Diệu/Tuổi Trẻ

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận 4 sẽ bố trí cho sư cô tu tập tại một ngôi chùa khác. Sư cô không được tham gia các hoạt động xã hội, dành thời gian sám hối những lỗi lầm do mình gây ra. Sau 6 tháng, Ban trị sự sẽ xem xét và có quyết định tiếp theo.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4 và Phân ban Ni giới quận 4 liên hệ với thân nhân, cơ quan chức năng để 2 cháu bé đang ở nơi đây có nơi cư trú theo nguyện vọng và được bảo hộ đúng với pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất