Sắc màu Cuộc Sống

Bị từ chối truyền nước, nam thanh niên cầm dao chém nữ phó trạm y tế xã

Anh Ngọc
Chia sẻ

Nam thanh niên cầm dao quay lại gõ cửa hỏi mua 2 bơm kim tiêm, khi nữ phó trạm trưởng y tế xã mở cửa thì đối tượng xông đến chém nhiều nhát khiến nạn nhân nhập viện.

Ngày 24/10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đang điều tra về vụ hành hung khiến chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng trạm y tế xã Hương Long bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 20/10, Hoàng Xuân Hải (SN 1991, trú tại thôn 7, xã Hương Long) đến trạm y tế nhờ truyền nước. Tại đây, chị Trần Thị Thanh Hải thấy đối tượng có mùi rượu nồng nặc nên đã từ chối. Bực tức, Hải bỏ về nhà cầm theo một con dao dài khoảng 60cm quay trở lại Trạm y tế xã. Hải gõ cửa phòng nữ phó trưởng trạm này và giả vờ hỏi mua 2 bơm kim tiêm. Khi vừa thấy nạn nhân mở cửa, y liền xông đến chém nhiều nhát. Nghe chị Hải kêu cứu, đối tượng nhanh chóng bỏ đi.

Nạn nhân (phía bên phải).

Chị Hải được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải, mu bàn tay phải có vết thương dài khoảng 4cm sâu sát xương.

Trạm y tế - nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Xuân Hải đã vứt con dao trước cổng trường mầm non Hương Long rồi về nhà thu dọn đồ đạc, bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng sự tuyên truyền, vận động của gia đình và cơ quan công an, đến khoảng 14h ngày 21/10, đối tượng Hải trở về đầu thú tại Công an xã Hương Long.

Được biết, Hải đã có vợ con nhưng công việc không ổn định nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nạn nhân Trần Thị Thanh Hải là vợ chủ tịch UBND xã Hương Long.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất