Sắc màu Cuộc Sống

Nhắc nhở đừng hát karaoke quá to gây ồn ào nhưng không được, dùng dao đâm hàng xóm tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thấy Bỗn đi báo chủ nhà trọ nên Tuấn chạy ra đánh. Trong lúc xô xát, Bỗn dùng dao “phản công” khiến mũi dao xuyên vào bắp đùi của Tuấn. Tuấn dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do mất nhiều máu.

Ngày 12/11, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bỗn (37 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là Huỳnh Công Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang).

Theo Zing.vn thông tin, ngày 20/11, Tuấn tổ chức ăn nhậu và rủ bạn bè đến vui chơi tại phòng trọ ở khu phố 5, thị trấn An Thới (Phú Quốc).

Nghi can Nguyễn Văn Bỗn. Ảnh: báo Người đưa tin.

Khi đã ngà ngà say, Tuấn với những người bạn này nổi hứng muốn a hát nên dùng loa thùng hát karaoke gây ồn ào. Thấy vậy, Bỗn đi qua phòng Tuấn yêu cầu giảm âm thanh nhưng không được.

Lúc sau, thấy Bỗn đi báo chủ nhà trọ nên Tuấn chạy ra đánh. Trong lúc xô xát, Bỗn dùng dao “phản công” khiến mũi dao xuyên vào bắp đùi của Tuấn.

Phát hiện sự việc, 2 người bạn nhậu của Tuấn chạy ra can ngăn cũng bị đâm dẫn đến bị thương nhẹ.

Tuấn dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất nhiều máu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất