Sắc màu Cuộc Sống

Bị nhắc đeo khẩu trang, người phụ nữ lớn tiếng cự cãi: 'Không có dịch sao tôi phải đeo khẩu trang'

Linh Chi
Chia sẻ

Khi lực lượng chức năng đến giải thích, vận động và yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân để xử lý vụ việc, người phụ nữ vẫn không hợp tác, có lời lẽ thiếu kiềm chế.

Ngày 1/6, UBND phường 13 (quận 4, TP.HCM) cho biết Công an phường 13 (quận 4) đã ra quyết định xửphạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang, phạt 350.000 đồng với hành vi gây rối trật tự công cộng, không xuất trình giấy tờ tùy thân đối với bà N.T.N. (SN 1988, ngụ phường 10, quận 4).

Bà N. là người xuất hiện trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về hành vi không đeo khẩu trang, có lời nói thiếu kiềm chế với công an.

Bà N. không đeo khẩu trang, thiếu hợp tác với cơ quan chức năng. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, lúc 23h45 ngày 31/5, bà N. vào cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản (phường 13, quận 4) để đóng tiền điện. Thấy người phụ nữ này không đeo khẩu trang, nhân viên cửa hàng đã nhắc nhở nhưng bà N. không chấp hành mà còn cự cãi với nhân viên.

Khi lực lượng chức năng đến giải thích, vận động và yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân để xử lý vụ việc nhưng bà N. vẫn không hợp tác, có lời lẽ thiếu kiềm chế.

Bà N. la lớn: "Tôi nói không có dịch là không có dịch", "Không có dịch tại sao tôi phải đeo khẩu trang".

Sau đó, lực lượng công an đã khống chế bà N. về trụ sở, lập hồ sơ xử lý.

Vụ lùm xùm trên được người dân khu vực quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất