Sắc màu Cuộc Sống

Bị lật xuồng khi đi câu cá, 3 nam sinh đuối nước thương tâm

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ba nam sinh đang chèo xuồng ra giữa đập Đạ Bo (Lâm Đồng) để câu cá thì xuồng bị lật khiến cả 3 chết đuối thương tâm.

Chiều 26/7, ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng công an xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên báo VTC News, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vớt được thi thể 3 nạn nhân chết đuối tại đập Đạ Bo (thôn 10, xã Hòa Bắc).

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, danh tính các nạn nhân được xác định bao gồm anh Lê Hoàng (19 tuổi, trú xã Hòa Ninh, Di Linh, sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội), Ngô Văn Tài và Vũ Giang Hải Sơn (cùng 17 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, Di Linh, học sinh lớp 11 tại địa phương).

Lực lượng chức năng tìm kiếm trục vớt thi thể các nạn nhân. Ảnh: báo VTC News

Chiều 25/7, theo báo Công Lý, 3 thanh niên này cùng chèo xuồng ra giữa hồ đập Đạ Bo để câu cá. Đang buông câu thì xuồng bất ngờ bị lật úp khiến cả 3 rơi xuống nước, chới với rồi chìm dần.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn khu vực 3 (đóng tại TP.Bảo Lộc, trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng), các cơ quan chức năng và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Trong đêm 25/6, lực lượng cứu hộ đã tìm được 1 thi thể, đến sáng và trưa hôm sau thì trục vớt được 2 thi thể còn lại.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất