Sắc màu Cuộc Sống

Bị la mắng do đi hát karaoke với trai làng về khuya, con gái cầm gạch đập chết bố đẻ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi Phượng về đến nhà liền bị cha nhắc nhở, la mắng vì đi chơi về khuya. Lúc này, Phượng đứng lại cãi nhau với cha, trong lúc tức giận, Phượng bất ngờ dùng gậy, gạch tấn công cha đến tử vong.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Kim Phượng (20 tuổi, ngụ xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Nạn nhân là ông L.N.T (46 tuổi, cha đẻ của Phượng).

Theo thông tin ban đầu từ báo Dân Trí, khoảng 21 giờ ngày 21/7, Lương Thị Kim Phượng cùng chị gái đi hát karaoke với một số thanh niên địa phương.

Sau đó, chị gái của Phượng có việc về trước, riêng Phượng tiếp tục ở lại hát karaoke đến 1 giờ sáng 22/7 mới chịu tàn cuộc ra về.

Nơi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Người lao động.

Khi Phượng về đến nhà liền bị cha nhắc nhở, la mắng vì đi chơi về khuya. Lúc này, Phượng đứng lại cãi nhau với cha, trong lúc tức giận, Phượng bất ngờ dùng gậy, gạch ném vào người ông T. khiến ông này ngã xuống. Thấy vậy, Phượng tiếp tục cầm gạch lao tới tấn công khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Võ Tấn Điệp, Chủ tịch UBND xã Phổ Minh, cho biết Lương Thị Kim Phượng có tiền sử bị bệnh tâm thần, từng nhiều lần lên cơn động kinh. “Rất có thể, đêm xảy ra sự việc, Phượng bị kích động mới lên cơn động kinh nên có hành động đánh cha đến chết như thế”, ông Điệp nói.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất