Sắc màu Cuộc Sống

Bị chém đứt cổ, bệnh nhân được cứu sống 'kì diệu'

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị vết chém tại vùng cổ dài 15cm, đứt nhánh động mạch cảnh, thần kinh, cơ, đứt mỏm ngang đốt sống cổ 4.

Tối ngày 13/5, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một nam thanh niên bị chém trọng thương ở cổ.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Lê D. (33 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Anh D. được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Công an nhân dân.

Trả lời Công an nhân dân, Bác sĩ Đặng Thế Cường - Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, người trực tiếp tham gia kíp phẫu thuật cho biết, anh D. nhập viện lúc 18h15 ngày 12/5, trong tình trạng nguy kịch, mạch: 0, huyết áp: 0. Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị vết chém tại vùng cổ dài 15cm, đứt nhánh động mạch cảnh, thần kinh, cơ, đứt mỏm ngang đốt sống cổ 4.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã hồi sức tích cực, truyền máu, truyền dịch, phẫu thuật cấp cứu và đã cứu sống được bệnh nhân.

Hiện tại, anh D. đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Công an nhân dân.

Cũng theo bác sĩ Cường, đây là ca bệnh rất khó bởi bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu rất nặng. Bệnh nhân phải vừa phẫu thuật vừa truyền máu, trải qua rất nhiều lớp khâu. Sau hơn 1h30 tiến hành, ê kíp đã phẫu thuật thành công, tính mạng bệnh nhân được bảo toàn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Trần Thị Thanh Thủy (32 tuổi, vợ anh D.) cho biết, trước đó trưa 12/5, chồng chị đi nhậu và xảy ra mẫu thuẫn với một số người trong quán nhậu, dẫn đến hậu quả bị chém như trên.

“Do qua nay (thứ bảy, chủ nhật) là ngày nghỉ nên ngày mai (14/5), gia đình tôi mới đến công an trình báo để yêu cầu điều tra làm sáng tỏ vụ việc” - chị Thủy nói.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất