Sắc màu Cuộc Sống

Bị cách ly tại nhà do nghi nhiễm Covid- 19, nam thanh niên vẫn đi chúc Tết nhiều nơi

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Được chính quyền địa phương có quyết định cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, nhưng thanh niên (trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đi chơi, chúc Tết nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Huỳnh Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), cho biết sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Chánh Tình (SN 1994) và anh Nguyễn Chánh Tài (SN 1993, cùng ngụ xã Ea Hồ) do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo của UBND xã Ea Hồ cho thấy, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/2, trên Tỉnh lộ 3 (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến anh Nguyễn Chánh Tình bị thương. 

Bị cách ly tại nhà do nghi nhiễm Covid- 19, nam thanh niên vẫn đi chúc Tết nhiều nơi Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi anh Tình được chuyển đến điều trị sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông.  

Sau đó, anh Tình được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cấp cứu. 

Qua điều tra dịch tễ, bệnh viện xác định anh Tình từ quận Gò Vấp, TP HCM về nên đã test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, ngay sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu xét nghiệm đối với anh Tình. Trưa 14/2, kết quả xét nghiệm cho thấy anh Tình âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Ea Hồ đã khẩn trương tổ chức truy vết lịch trình và những người tiếp xúc thì xác định khoảng 14 giờ ngày 10/2 (29 Tết), anh Tình và anh Tài chạy xe máy từ TP HCM về nhà. Khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, cha của anh Tình đã đưa 2 anh em ra Trạm Y tế xã Ea Hồ để khai báo y tế. Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ ra quyết định cách ly tại nhà đối với anh Tình và anh Tài; thời gian cách ly 14 ngày.

Theo BVPL, dù đang trong thời hạn cách ly, tuy nhiên, từ chiều 10/2 đến ngày 13/2, anh Tình và anh Tài đã đi nhiều nơi. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian ở tại nhà, anh Tình đã tiếp xúc nhiều người tới chúc Tết… Sự việc chỉ bị phát hiện khi anh Tình xảy ra tai nạn giao thông nói trên.
 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất