Sắc màu Cuộc Sống

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử đội phản ứng nhanh số 7 chi viện 'tâm dịch' Đà Nẵng

Nhật Minh
Chia sẻ

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) mới đây đã tiếp tục chi viện thêm 3 điều dưỡng của Đội phản ứng nhanh cho Trung tâm y tế Hòa Vang, Đà Nẵng, nơi đang điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, chiều 15/8, đội phản ứng nhanh số 7 của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm ba thành viên đều là điều dưỡng của Khoa Thận nhân tạo đã xuất phát lên đường đến TP. Đà Nẵng. 

Đội phản ứng nhanh số 7 của Bệnh viện Chợ Rẫy trước giờ lên đường chi viện "tâm dịch" Đà Nẵng. Ảnh: Nguyên Hạnh/Zing

Ba điều dưỡng được chi viện lần này đều thuộc Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Chợ Rẫy, bao gồm: Tiến sĩ Điều dưỡng Nguyễn Văn Định, Cử nhân điều dưỡng Hà Văn Chiểu và Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hiệp.

Được biết, những thành viên trong đợt chi viện lần này của Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất phát vào lúc 14 giờ chiều ngày 15/8 và sẽ đến hỗ trợ công tác điều trị các bệnh nhân chạy thận nhân tạo nhiễm COVID-19 tại Hòa Vang.

Từ ngày 25/7 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 7 đội phản ứng nhanh với tổng cộng 19 thành viên bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chi viện chống dịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nay, Trung tâm y tế Hòa Vang có khoảng 30 bệnh nhân mắc COVID-19 bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối, đang chạy thận nhân tạo và có bệnh lý nền rất nặng. Hiện các bệnh viện tại Đà Nẵng đang rất cần đội ngũ y bác sĩ về chạy thận nhân tạo nên dù công việc tại khoa rất nhiều nhưng Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tiếp tục cử đội ngũ nhân viên y tế của mình lên đường chi viện cho bệnh viện bạn đang gặp nhiều khó khăn.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết trong các bệnh nhân Covid-19 tử vong được ghi nhận tại Việt Nam, 71% mắc suy thận.

Bộ Y tế quyết định xây dựng đơn nguyên Thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng). Đơn vị này có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân lọc máu, chạy thận định kỳ, suy thận giai đoạn cuối. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy đã có 2 đội phản ứng nhanh hỗ trợ, điều trị bệnh nhân suy thận mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất