Sắc màu Cuộc Sống

Bệnh nhân 1440 xét nghiệm đến lần thứ 8 vẫn cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Nhật Minh (Tổng hợp) - CTV
Chia sẻ

Mặc dù không xuất hiện các triệu chứng bệnh, thế nhưng bệnh nhân này qua kết quả xét nghiệm lần thứ 8 vẫn dương tính với COVID-19.

Ngày 10/1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, kết quả xét nghiệm lần 8 đối với bệnh nhân 1440 vẫn cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, thế nhưng sức khỏe của bệnh nhân 1440 đã tạm ổn, chưa thấy biểu hiện triệu chứng gì, thông tin đăng tải trên Thanh Niên cho biết.

“Có những trường hợp bệnh nhân điều trị 4 tuần thì cho kết quả âm tính, nhưng cũng có ca bệnh kéo dài hơn 2 tháng mà kết quả xét nghiệm vẫn dương tính. Điều này tùy vào hoạt lực của virus trong cơ thể nhiều hay ít. Đối với trường hợp bệnh nhân 1440, hoạt lực của virus mạnh và bệnh nhân này mới điều trị hơn 2 tuần”, ông Minh chia sẻ với báo Tiền Phong.

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, nơi bệnh nhân 1440 đang điều trị

Liên quan đến ca bệnh 1440 do nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường mòn lối mở thì tính đến thời điểm hiện tại, 15 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân này đều cho kết quả xét nghiệm là âm tính lần 2 với COVID-19.

Các trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 này sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung để phòng dịch thì sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày dưới sự giám sát của địa phương theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Như đã thông tin trước đó thì bệnh nhân 1440 là nam (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã đi qua nhiều nước trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia theo đường mòn, lối mở. 

Chính người nhà của bệnh nhân này là người đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng để sớm có giải pháp cách ly kịp thời, từ đó hạn chế đến mức tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng.

Sau quá trình điều tra thì mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục xác minh, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh (Tổng hợp) - CTV

Tin mới nhất