Sắc màu Cuộc Sống

Bên trong điểm 'nóng nhất' về dịch Covid-19 của Hà Nội tại phường Thanh Xuân Trung

Long Quyền
Chia sẻ

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 30/8, “ổ dịch” Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính tại đây là 312 ca.

Thống kê mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12h ngày 30/8 đến 18h ngày 30/8, thành phố ghi nhận 35 ca mắc mới trong đó 2 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly. Trong số này, 11 ca nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Bên trong điểm ‘nóng nhất’ về dịch Covid-19 của Hà Nội.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa chặt ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi.

Theo bà Nhị Hà, chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính mới tại khu vực phường Thanh Xuân Trung, điều này quận Thanh Xuân đang chủ động khống chế.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh chiến lược 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần làm Realtime RT – PCR. Đây là khu vực được đánh giá vùng đỏ, được quản lý rất chặt chẽ, người dân được đáp ứng nhu cầu nhu yếu phẩm, an sinh xã hội, chính quyền quận Thanh Xuân đã có những phương án rất cụ thể và đáp ứng để người dân ổn định trong khu vực phong toả.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại phường Thanh Xuân Trung:

Lực lượng chức năng tích cực lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Thời tiết nóng bức khiến các nhân viên y tế vô cùng mệt mỏi trong bộ đồ bảo hộ.
Mồ hôi ướt hết người trong bộ đồ bảo hộ.
Công tác vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân được thực hiện liên tục.
Em nhỏ đứng cùng mẹ đang chờ đi cách ly.
Công tác phun khử khuẩn cũng được triển khai.
Việc vận chuyển nhu yếu phẩm và xét nghiệm được thực hiện ở nhiều điểm để tránh tụ tập đông người.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Photo

Tường Bách

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất