Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi gần cầu cống chui

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Một người phụ nữ bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, được cuốn trong chiếc khăn. Cháu bé này khoảng 10 ngày tuổi, cạnh người có bình sữa và tã quần.

Sáng 10/10, trao đổi với báo Người lao động, ông Trần Bường, Chủ tịch UBND xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Cụ thể, khoảng 17h30 chiều 9/10, một phụ nữ sống ở địa phương đi ngang qua đoạn gần cống chui Điện Minh (thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh) bỗng nghe tiếng khóc của trẻ em.

Cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: báo Công Lý.

Đến gần kiểm tra, chị phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, được cuốn trong chiếc khăn. Cháu bé này khoảng 10 ngày tuổi, cạnh người có bình sữa và tã quần.

Theo báo Công Lý, sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không có người thân nào đến nhận cháu, người dân đưa bé đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam để các bác sĩ ổn định sức khoẻ.

Hiện, cháu bé này đã được chuyển sang khoa Nhi của bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc.

Sau khi một số trang Facebook đăng tải thông tin sự việc, có rất nhiều người quan tâm tới cháu bé, ngỏ ý định đến xin nhận cháu làm con nuôi.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất