Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 8 tuổi được giải cứu sau 5 tiếng bị mắc kẹt trong trụ điện

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sau 5 tiếng bị mắc kẹt, bé trai 8 tuổi được đưa ra khỏi trụ điện an toàn. Lúc này, cháu bé tỏ ra hoảng loạn và sợ hãi. 

Khoảng 10h ngày 20/3, bé trai tên Phong (8 tuổi) ở làng Klăl 1, xã Ia Der, huyện Ia Grai vui chơi cùng nhóm bạn cách nhà 60 m. Trong lúc chơi đùa, Phong bất ngờ lọt vào bên trong trụ điện rộng 30-35 cm, sâu hơn một mét.

Trưa cùng ngày, gia đình nghe tiếng khóc của Phong nên chạy đến hiện trường xem tình hình, đồng thời trình báo cơ quan chức năng đến giải cứu.

Cậu bé bị mắc kẹt trong cột điện.

Nhận tin báo, 15 cán bộ Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), đến hiện trường thay phiên đào đất, dùng máy cắt một lỗ bê tông ở gần chân trụ điện.

Khoảng 15h cùng ngày, cháu Phong được đưa ra ngoài an toàn. Lúc này, cháu bé vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi.

Cháu bé sau khi được giải cứu vẫn bị hoảng loạn.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ việc giải cứu nạn nhân gặp khó khăn lúc cắt bêtông để làm sao đảm bảo không trúng chân đứa trẻ. Ngoài ra, trụ điện nhiều sắt thép nên công tác cứu hộ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất