Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm do trượt chân ngã xuống hố rác của gia đình

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vụ việc thương tâm xảy ra ngay tại hố rác gia đình đào sau vườn. Tuy được đưa đi cấp cứu, song bé trai 4 tuổi đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Chiều 9/8, một lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông xác nhận trên báo Pháp Luật TP.HCM, một trường hợp tử vong xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là một bé trai 4 tuổi.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, gia đình không không thấy em Đ.H.N.P (4 tuổi, trú thôn 1, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) con trai anh Đỗ Văn Long và chị Hoàng Thị Phượng không có trong nhà nên tỏa ra đi tìm.

Hiện trường bé trai bị đuối nước. Ảnh: báo Công Lý

Theo thông tin trên báo VOV, khi ông nội cháu P. đến bãi rác sau nhà thì phát hiện ra cháu. Tuy được đưa đi cấp cứu, song cháu đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Được biết, gia đình có đào một hố sau nhà để đổ rác, trong những ngày qua hố rác này bị ngập nước do mưa lớn kéo dài. Cháu P. ra sau nhà chơi, có thể đã trượt chân ngã xuống hố rác dẫn đến đuối nước.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất