Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 4 tuổi tử vong do bệnh bạch hầu ở Gia Lai

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vào rạng sáng 5/7, một bé trai ở Gia Lai đã tử vong vì bệnh bạch cầu sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện.

Sáng 5/7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận một bé trai bị bạch hầu ở Gia Lai đã tử vong vào khoảng 2 giờ sáng nay. 

Theo đó, bé V. (4 tuổi, trú ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa) nhập viện vào cuối giờ chiều 3/7 với các triệu chứng sốt, ho, đau họng. Tuy nhiên, từ 6 ngày trước đó, người nhà của bé V. đã tự ý mua thuốc cho bé uống.

Khi thấy bệnh tình của bé không có dấu hiệu thuyên giảm mà có chiều hướng nặng hơn, lúc này gia đình mới đưa bé V. tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa thăm khám. Sau đó, bé V. được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Gia Lai ngay trong ngày, theo thông tin từ báo Thanh Niên.

Khu vực cách ly điều trị bệnh bạch hầu. Ảnh Tuổi Trẻ

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé V. bị viêm họng, amiđan, thanh quản giả mạc, viêm phổi. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm cho thấy bé V. bị giả mạc hầu họng trực khuẩn (Gram +) dạng hình chùy, được chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tình trạng bệnh của bé V. quá nặng nên sau 2 ngày điều trị, em đã tử vong vào 2 giờ sáng nay (ngày 5/7). 

Được biết bé V. là người dân tộc Ba Na, đã được tiêm đầy đủ 3 mũi Quinvaxem (trong đó có vaccine phòng bạch hầu) trong một năm đầu đời, tiêm nhắc lại mũi thứ 4 khi 18 tháng tuổi. Đây là ca tử vong đầu tiên ở Gia Lai do bệnh bạch hầu, là ca thứ 3 tử vong trên cả nước, Tuổi Trẻ đưa tin.

Trong sáng 5/7, Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục nhận thêm 4 trường hợp từ làng Bông Hiot, xã Hải Yang với các triệu chứng như viêm họng, giả mạc, sốt. Các bệnh nhân nhập viện bao gồm 2 mẹ con có độ tuổi là 10 và 33, hai bệnh nhân khác có tuổi 10, 11. 

Hiện bệnh viện đang triển khai khẩn trương các biện pháp điều trị tích cực, đồng thời đưa mẫu đi xét nghiệm để kiểm tra xem các bệnh nhân có bị bệnh bạch hầu hay không. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất