Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái đuối nước thương tâm sau khi rơi xuống bể phốt đang xây dở gần nhà

Tống Hoa - CTV
Chia sẻ

Ra ngoài chơi, một bé gái 8 tuổi ở Nghệ An mới đây đã không may rơi xuống bể phốt gần nhà dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, thông tin từ chính quyền xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé 8 tuổi bị tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h chiều ngày 31/10, cháu Lê Thị Thanh T. (8 tuổi, là con của anh Lê Văn N. và chị Trần Thị T., trú ở thôn 4 xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn) trong lúc sang nhà bà nội để chơi đã không may bị sẩy chân xuống bể phốt của gia đình được đào ngay sau nhà.

Bé gái đuối nước thương tâm sau khi rơi xuống bể phốt đang xây dở gần nhà Ảnh 1
Hiện trường nơi bé T. bị đuối nước thương tâm. Ảnh: Cảnh Dương/Báo Nghệ An

Do bể phốt đang xây dựng dở cộng với việc trong những ngày gần đây, trên địa bàn thường xuyên xảy ra mưa lớn kéo dài nên bể ngập nước khiến cháu bé đuối nước tử vong.

Mãi đến hơn 30 phút sau, bà nội cháu T. mới phát hiện sự việc và kêu gọi người đến ứng cứu cháu lên, thế nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn. Được biết, cháu T. là con gái đầu lòng của vợ chồng anh N. và chị T., cháu T. cũng bị khuyết tật bẩm sinh.

Hiện gia đình đang chờ bố cháu đi làm ở Hà Nội trở về để tổ chức mai táng. Sáng ngày 1/11 đoàn lãnh đạo huyện Anh Sơn sau khi nhận được thông tin đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình cháu T., động viên gia đình sớm vượt qua mất mát.

Chia sẻ

Bài viết

Tống Hoa - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất