Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái 6 tuổi bầm tím mặt mày vì cha ruột 'lỡ tay' khi dạy con học online

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mẹ ruột của cháu bé đơn gửi UBND thị xã tố cáo hành vi bạo hành của chồng cũ đối với cháu bé.

Ngày 1/10, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và bình luận về việc một bé gái ở Bình Dương bị nhiều vết bầm tím trên mặt, nghi bị cha ruột bạo hành gây bức xúc dư luận. 

VOV thông tin, qua xác minh, bé gái tên L.M.H.Y. (6 tuổi), đang ở cùng cha ruột là Lê Quốc Hùng (42 tuổi) và mẹ kế tại ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh bé Y. bị nhiều vết bầm tím trên mặt. Ảnh: A.X/Dân Trí

Cơ quan chức năng đã nhận được đơn tố cáo của chị Mai Ngọc Nhi 25 tuổi, ngụ phường Hiệp An, TP. Thuận An) - mẹ ruột bé Y. 

Chị Nhi cho biết, sau khi ly hôn với ông Hùng, tòa án quyết định quyền nuôi dưỡng con thuộc về cha do điều kiện kinh tế khá giả hơn. Gần đây, hàng xóm thông tin, bé thường xuyên bị cha ruột và mẹ kế đánh nhưng không dám can ngăn. 

Ngày 29/9, cháu Y. bị đánh đập dã man khiến mặt, tay chân sưng, bầm tím. Do sợ hãi, bé Y. đã trốn sang nhà hàng xóm. 

Ngay khi biết tin, chị Nhi đã liên hệ xin được đưa con đi bệnh viện khám nhưng chồng cũ không đồng ý. 

Công an xã Phú An sau đó đã mời ông Hùng lên làm việc, viết tường trình và cam kết không đánh bé. Trong tường trình, ông Hùng giải thích "lỡ tay" khi dạy bé học online.

Lo lắng cho con gái, chị Nhi đã làm đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát; UBND thị xã Bến Cát; Công an tỉnh Bình Dương nhờ can thiệp và đòi được quyền nuôi con.

Lãnh đạo UBND xã Phú An hiện tiếp tục giao công an làm việc với các bên để làm rõ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất