Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái 15 tuổi chuyển dạ sinh con sau khi từ TP.HCM về Cà Mau và đang cách ly tại nhà

Song Long (Tổng hợp)
Chia sẻ

UBND huyện U Minh, Cà Mau đã có báo cáo về trường hợp bé gái 15 tuổi quê ở Cà Mau đang cách ly tại nhà sau khi trở về từ TP.HCM thì chuyển dạ sinh con.

Bé gái 15 tuổi chuyển dạ sinh con sau khi từ TP.HCM về Cà Mau và đang cách ly tại nhà Ảnh 1
Bệnh viện Sản nhi Cà Mau - nơi bé gái 15 tuổi sinh con.

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ báo cáo của UBND huyện U Minh ngày 8/6, bé gái tên N. (SN 2006) có hộ khẩu ở xã Khánh Tiến. Từ khi 5 tuổi, bé N. theo mẹ đến sống ở xã Xuân Thới Thuận (huyện Hóc Môn, TP.HCM) và không thường xuyên có mặt ở quê nhà.

Đến ngày 1/6, bé N. cùng mẹ về xã Khánh Tiến và đến Trạm y tế khai báo, sau đó được cách ly tại nhà. 3 ngày sau, bé N. có dấu hiệu chuyển dạ nên trạm y tế xã thực hiện các thủ tục chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để sinh con.

Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi cho biết, tối 4/6, thai phụ 15 tuổi sinhcon bằng phương pháp sinh thường, được xuất viện vào sáng ngày 8/6. Khi sản phụ này nhập viện, được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính với COVID-19.

Theo Công an nhân dân, trước việc thai phụ 15 tuổi sinh con, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện U Minh chỉ đạo Công an huyện phối hợp UBND xã Khánh Tiến làm rõ việc mang thai và sinh con của trẻ em nêu trên. Bên cạnh đó, UBND cũng yêu cầu thực hiện quy trình hỗ trợ can thiệp theo quy định đối với trường hợp này.

Tại cơ quan chức năng, người nhà sản phụ 15 tuổi cho biết bé có quen và phát sinh quan hệ với nam thanh niên tên T.V.T (SN 2003, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất