Sắc màu Cuộc Sống

Bắt Tổng giám đốc gây tai nạn làm chết người rồi nhờ tài xế nhận thay tội

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, ông Phạm Văn Són bỏ mặc nạn nhân, chạy xe rời khỏi hiện trường và giấu ô tô gây tai nạn trong nhà kho của công ty. Sau đó, ông Són nhờ tài xế riêng nhận tội thay mình.

Ngày 18/5, VKSND huyện Trần Đề (Sóc Trăng) phê chuẩn quyết định của cơ quan điều tra cùng cấp về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Són - Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa (thị xã Vĩnh Châu) để điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Nạn nhân là anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề).

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 21h ngày 14/5, Lý Sà Rích điều khiển xe máy trên đường 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu. Khi điều khiển xe đến địa phận ấp Chắc Tưng (xã Tài Văn, huyện Trần Đề), anh Rích dừng xe bên đường thì bị một ôtô tông mạnh từ phía sau.

Vụ tai nạn giao thông này làm anh Rích văng xuống lề đường và tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ việc, ông Són bỏ mặc nạn nhân, chạy xe rời khỏi hiện trường và giấu ô tô gây tai nạn trong nhà kho của công ty.

Chiếc ô tô ông Són cầm lái gây tai nạn.

Qua làm việc với cơ quan công an, tài xế của ông Són khai với cơ quan công an rằng anh ta lái xe ô tô nói trên gây tai nạn.

Tuy nhiên, bằng các chứng cứ thuyết phục mà cơ quan công an cất công nhiều ngày điều tra, đến chiều 15/5, ông Són thừa nhận ông là người lái xe gây tai nạn nhưng cho tài xế nhận tội thay mình.

Sau vụ việc, ông Són đã đến chia buồn, xin lỗi và hỗ trợ chi phí đám tang 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất