Sắc màu Cuộc Sống

Bắt thiếu niên 16 tuổi thực hiện nhiều vụ trộm tại các tòa nhà trung tâm Sài Gòn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Phát hiện đối tượng nghi là trộm từ tầng lầu tòa nhà nhảy xuống đất, các trinh sát đã tổ chức vây bắt. Tại trụ sở công an, thiếu niên 16 tuổi khai nhận đã thực hiện hàng loạt các vụ trộm khác ở một số tòa nhà cao ốc, nhà dân ở khu vực quận 3.

Ngày 22/9, Công an quận 3 (TP.HCM) cho hay đang tạm giữ hình sự L.M.P. (SN 2004, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận 4) và H.P.V. (SN 2005, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt thiếu niên 16 tuổi thực hiện nhiều vụ trộm tại các tòa nhà trung tâm Sài Gòn Ảnh 1
H.P.V. và L.M.P. khi bị bắt giữ. Ảnh Dân Việt

Bắt thiêu niên 16 tuổi leo tòa nhà trộm tài sản 

Theo Báo Công an TP.HCM, khi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P6Q3) vào sáng 15/9, các trinh sát hình sự Công an Q3 phát hiện một thanh niên từ tầng lầu toà nhà Minh Long nhảy xuống đất, nghi là trộm nên tổ chức vây bắt. Đuổi theo tên trộm tới đường Võ Văn Tần (phường 6, quận 3), các trinh sát đã bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở. 

Tại đây, thiếu niên khai tên là L.M.P. và thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản ở tòa nhà trên. Lực lượng chức năng thu giữ 6 laptop HP cùng ví chứa tiền, ngoại tệ.

Bắt thiếu niên 16 tuổi thực hiện nhiều vụ trộm tại các tòa nhà trung tâm Sài Gòn Ảnh 2
Số tài sản P. trộm từ tòa nhà Minh Long. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, tối 14/9, P. bắt xe ôm đến một cửa hàng điện thoại trên đường này định đột nhập để trộm tuy nhiên không khả thi. P. chuyển sang tòa nhà Minh Long trộm số tài sản trên. Nhưng khi P. vừa leo ra ngoài thì bị trinh sát phát hiện bắt giữ.

Công an xác định, số tài sản mà P trộm được ở toà nhà Minh Long ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Nhiều vụ trộm khác từng thực hiện

P. khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở một số tòa nhà cao ốc, nhà dân ở khu vực quận 3. 

Theo đó, đêm 3/7, P. đột nhập vào cửa hàng bán máy tập gym ở đường Nguyễn Thị Minh Khai và trộm 87 triệu đồng. P. sau đó đã mua xe máy trị giá 70 triệu đồng giao mẹ ruột đứng tên và tiêu xài cá nhân.

Tối 6/8, P. rủ H.P.V. đi trộm cắp để có tiền tiêu xài. Hơn 23h30 ngày 6/8, P. chở V. đến căn nhà 222 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong khi V. ở ngoài giữ xe và cảnh giới, P. leo vào trong và lấy trộm 1 laptop Macbook Pro. 

Thông qua cửa sổ, P. đột nhập vào cửa hàng của nhà số 234 đường Nguyễn Thị Minh Khai và lấy hơn 20 triệu đồng, điện thoại di động cùng 3 laptop Macbook. Sau khi gây án, V. chở P. về phòng trọ.

Bắt thiếu niên 16 tuổi thực hiện nhiều vụ trộm tại các tòa nhà trung tâm Sài Gòn Ảnh 3
Hình ảnh P. đột nhập bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Dân Việt

Chiều 7/8, P. đem điện thoại di động và laptop Macbook các loại bán được khoảng 100 triệu đồng. Sau khi cho V. một ít, P. dùng để tiêu xài và độ xe. 

Cùng thời điểm, gia đình nạn nhân ở số 234 Nguyễn Thị Minh Khai trình báo bị mất trộm số tài sản lên đến 675 triệu đồng và giao nộp khẩu súng ngắn kẻ trộm đã bỏ quên tại hiện trường. 

Bắt thiếu niên 16 tuổi thực hiện nhiều vụ trộm tại các tòa nhà trung tâm Sài Gòn Ảnh 4
Khẩu súng P. bỏ quên tại hiện trường. Ảnh: Công an TP.HCM
Bắt thiếu niên 16 tuổi thực hiện nhiều vụ trộm tại các tòa nhà trung tâm Sài Gòn Ảnh 5
Gia đình nạn nhân đã giao nộp khẩu súng bắn đạn bi P. bỏ quên tại hiện trường. Ảnh: Dân Việt

Qua đấu tranh, P. khai khẩu súng bắn đạn bi được mua trên mạng vào tháng 6 với giá 7 triệu đồng và luôn thủ sẵn bên mình phòng thân. Nếu bị phát hiện, đối tượng sẽ dùng súng để chống trả.

Đáng nói, đối tượng này từng bị công an xã bắt giữ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, tháng 8/2019, P. bị Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) phát hiện trộm 8 laptop và 118 triệu đồng. Do chưa đủ tuổi bị khởi tố nên P. được đưa vào trường giáo dưỡng quận Gò Vấp. Sau đó, gia đình bảo lãnh P. về địa phương. Qua xác minh từ Công an tỉnh Sóc Trăng, P. có 2 tiền án trộm cắp tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất