Sắc màu Cuộc Sống

Bắt quả tang chủ vườn ở Đắk Lắk trồng cần sa, khai cho gà và heo ăn

Khải Anh
Chia sẻ

Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, hai đối tượng này đã khai rằng trồng cần sa để cho dê, gà, heo ăn để tăng sức đề kháng.

Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận trường hợp 2 hộ gia đình trồng trái phép 616 cây cần sa. Trước đó, theo tờ Vietnamnet, tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột bất ngờ ập đến kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình Mang Chí Hùng (51 tuổi) và Đỗ Văn Thanh (33 tuổi, cùng trú ở thôn 8 xã Hòa Thuận).

Tại đây, tổ công tác phát hiện có 360 cây cần sa được ươm, trồng trong vườn. Chủ nhà đã che chắn kín mít và trang bị hệ thống đèn Led, quạt mát để giúp cây cần sa phát triển tốt.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn phát hiện 256 cây cần sa, chiều cao từ 80cm đến 1 mét tại nhà của Thanh.

Sau khi bị phát hiện, cả Hùng và Thanh đều khai trồng cần sa cho gà, heo và dê ăn để ... tăng sức đề kháng.  

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 hộ gia đình này theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất