Sắc màu Cuộc Sống

Bắt quả tang cặp đôi vận chuyển 77kg ma túy

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 17/3, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Lê Nguyễn Thúy Vy (29 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) và Huỳnh Quốc Đạt (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" để chuyển sang TAND tỉnh Đồng Tháp đưa vụ án ra xét xử.

Thông tin trên báo Thanh Niên, giữa năm 2020, Lê Nguyễn Thúy Vy đến TP.HCM làm nghề shipper và quen biết với Lê Thanh Quân, là đối tượng vừa ra tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau đó, Vy nhận Quân làm anh nuôi. Từ mối quan hệ này, Quân đã sử dụng Vy để hoạt động vận chuyển ma túy.

Bắt quả tang cặp đôi vận chuyển 77kg ma túy Ảnh 1
Đối tượng Lê Nguyễn Thúy Vy.  Ảnh: Báo Thanh Niên
Bắt quả tang cặp đôi vận chuyển 77kg ma túy Ảnh 2
Đối tượng Huỳnh Quốc Đạt. Ảnh: Báo Thanh Niên

Khoảng cuối năm 2020, Quân thường kêu Vy đi nhận và giao ma túy cho người khác. Đồng thời Quân giới thiệu cho Vy quen biết Huỳnh Quốc Đạt là em bà con của Quân.

Ngày 16/1/2021, Quân điện thoại kêu Vy đi nhận một số hóa chất, quần áo từ chợ Kim Biên mang về đóng thùng rồi cùng với Đạt thuê ô tô đi TP.Hà Tiên (Kiên Giang) gửi sang Campuchia cho Quân. Đồng thời, nhận ma túy từ Campuchia mang về TP.HCM.

Bắt quả tang cặp đôi vận chuyển 77kg ma túy Ảnh 3
Tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Theo tờ CAND, tối cùng ngày, Vy thuê ôtô từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Tiên. Vy và Đạt đi đến An Giang, Quân điện thoại nói không đi Hà Tiên nữa mà đến phà Tân Châu - Hồng Ngự. 

Sau khi qua bờ Hồng Ngự, Vy gửi hàng và nhận ma túy quay về TP Hồ Chí Minh.

Vy cùng Đạt đưa ma túy quay về đến thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) thì bị lực lượng Công an, Biên Phòng phối hợp bắt quả tang.

Vy thừa nhận hàng hóa bên trong các bao, thùng carton và túi nylon là chất ma túy với tổng khối lượng 77 kg.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất