Sắc màu Cuộc Sống

Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi 365%/năm, thu giữ 2 bao tải vũ khí và 4 khẩu súng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” lên đến 365%/năm, đồng thời thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều sổ sách vay nợ tổng giá trị gần 16 tỷ đồng.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội thông tin, vừa triệt phá thành công ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất cao.

Theo đó, cảnh sát đã tạm giữ Lê Xuân Minh (Minh “Lân”, SN 1980, trú xã Nhị Khê, Thường Tín, TP. Hà Nội); Trần Minh Dũng (SN 1989, trú xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Trọng Tưởng (SN 1985, trú xã Văn Bình, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) để làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 365%/năm. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, tháng 5/2019, Công an TP. Hà Nội nhận đơn trình bào của anh T về việc vay tiền của Lê Xuân Minh và Trần Minh Dũng số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày

Sau khi nhận được tiền vay, người này đã phỉa trả luôn lãi 10 ngày đầu cho nhóm của Minh. Khi trả được thêm 40 triệu đồng tiền lãi thì không còn khả năng trả.

Báo Công an nhân dân thông tin, khoảng 18h ngày 15/5, Dũng và Minh đến nhà anh A đòi tiền. Nguyễn Trọng Tưởng sau đó cũng đến nhà anh T. Minh và Dũng yêu cầu anh T phải trả 100 triệu đồng tiền gốc đã vay. Người này hứa sẽ trả dần nhưng nhóm đối tượng không đồng ý.

Dũng đã hành hung anh T và đe họa sẽ “giết cả nhà” nếu không chịu trả. Đối tượng Minh xuống bếp nhà anh T lấy 1 chiếc kéo kim loại để tiếp tục đe dọa.

Nhận tin báo, Công an xã Duyên Thái, huyện Thường tín đã có mặt tại hiện trường, nhưng nhóm đối tượng đã tẩu thoát.

Ngày 4/9, Công an TP. Hà Nội đã khám xét khẩn cấp cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Trọng Tưởng ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 2 bao tải vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm, trong đó có 4 khẩu súng dạng súng thể thao, súng săn các loại và một số viên đạn… Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ 110 tờ giấy vay tiền và 5 quyển sổ ghi nợ của 229 người vay của nhóm Minh với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Hung khí, vũ khí bị lực lượng chức năng thu giữ tại tiệm cầm đồ của Tưởng. Ảnh: Lao Động

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất từ 5.000 - 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương với hơn 180 - 365%/năm.

Theo Tiền Phong, trong số đồng phạm của Minh, Tưởng có Nguyễn Văn Tiến tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề.

Trong số đồng phạm của Minh, Tưởng có Nguyễn Văn Tiến tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề.

Vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất