Sắc màu Cuộc Sống

Bắt nhóm trộm nhí luôn thủ dao trong người sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện

Phương Sinh
Chia sẻ

Nhóm trộm gồm 7 thành viên, tuổi đời còn khá trẻ từ 16 đến 19 tuổi nhưng cách chúng hành động rất chuyên nghiệp và luôn thủ sẵn dao trong người để chống trả nếu bị phát hiện.

5 tiếng gây ra 4 vụ trộm, trong đó có nhà cán bộ Công an

Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt xóa 1 băng trộm nhí táo tợn, bàn giao 7 đối tượng cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm trộm nhí tại cơ quan Công an.

Theo đó, cầm đầu băng trộm nhí là Nguyễn Minh Nhật Tân (tức Tân “nhóc”, SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai). Đáng nói, Tân “nhóc” thuộc diện bị quản lý tại địa phương vì nghi vấn trộm cắp và bị công an mời lên làm việc nhiều lần.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, cách đây nửa tháng, trinh sát của đội Đặc nhiệm Hướng Nam phát hiện có 1 băng nhóm nhí nghi trộm cắp tài sản ở huyện Bình Chánh và các quận, huyện lân cận.

Cầm đầu băng nhóm này là Tân, đối tượng có tuổi đời trẻ nhưng rất liều lĩnh.

Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát xác nhận đây là băng trộm rất chuyên nghiệp nên tiến hành truy bắt. Rạng sáng 17/5, trinh sát đặc nhiệm Hướng Nam đã phục kích bắt giữ Tân “nhóc” và 1 đồng bọn là Nguyễn Hoàng Bảo (tức Bảo “ốm”, SN 2000, ngụ tỉnh An Giang).

Trang phục Công an nhân dân mà chúng đột nhập vào nhà cán bộ trộm được.

Tại thời điểm kiểm tra, tang vật Công an thu giữ là ĐTDĐ, dao, bộ quân phục CAND, còng số 8, bảng tên CAND mang tên T.Q.T. Tiến hành tra hỏi, nhóm trộm khai nhận những tang vật này chúng vừa trộm được. Từ 0h đến 5h rạng sáng 17/5 đã thực hiện 4 vụ trộm gồm: 3 vụ ở huyện Bình Chánh và 1 vụ ở quận Bình Tân.

Chúng đã khai báo chi tiết 4 vụ trộm, trong đó có 2 vụ trộm xe gắn máy và 2 vụ trộm các loại tài sản khác.

Gần nhất, 0h30 rạng sáng 17/5, 1 đàn em đứng canh gác bên ngoài, cho Tân “nhóc” đột nhập vào nhà 1 cán bộ công an ở ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A. Tại đây, Tân “nhóc” đã lấy đi 1 số tài sản, gồm: máy tính, điện thoại, 3 đồng hồ, quân phục CAND, 1 bảng tên CAND mang tên T.Q.T, 1 còng số 8, 1 cây dũ 2 khúc…

Từ lời khai của 2 đối tượng, các trinh sát Đội Đặc nhiệm Hướng Nam lần lượt bắt 5 đồng bọn.

Lấy tiệm game làm nhà

Băng nhóm này chuyên tụ tập tại 1 tiệm game ở ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Chúng ăn ngủ tại đây và từ nửa đêm đến rạng sáng thì bắt đầu ra đường hành nghề trộm. Tất cả thành viên băng nhóm đều nghiện game và 1 vài đối tượng còn nghiện thêm ma túy.

Chúng thường lấy tiệm game làm nhà.

Đáng nói nhóm trộm này toàn là những thành viên nhỏ tuổi, nhưng rất ranh ma xảo quyệt. Thủ đoạn của chúng là ban ngày tụ tập để cày game tại địa chỉ trên. Nửa đêm đến rạng sáng, chúng tổ chức thành nhóm đi trộm để kiếm tiền chơi game và ma túy.

Chúng chọn nhà nào vắng chủ sẽ phá khóa hoặc tìm cách đột nhập vào bên trong trộm. Sau đó mang về tiệm game để cất giữ, chờ tiêu thụ.

Số tài sản nhóm này trộm được chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt.

Cả 4 vụ trộm trên chúng mang tài sản về tiệm game cất giấu nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Công an nhận định, băng nhóm của Tân “nhóc” dù tuổi đời nhỏ nhưng gây án liều lĩnh, có thủ dao để sẵn sàng tấn công khi bị phát hiện. Ngoài ra, Công an đang tình nghi băng nhóm này gây ra nhiều vụ trộm nghiêm trọng khác nhau.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin mới nhất