Sắc màu Cuộc Sống

Bắt nhóm thiếu niên liên tiếp cướp cửa hàng tiện lợi ở trung tâm Sài Gòn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an quận 1 (TP.HCM) vừa bắt giữ nhóm thiếu niên dùng hung khí nhiều lần uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi để cướp tài sản.

Ngày 19/7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 1 (TP. HCM) tạm giữ nhóm thiếu niên gồm 3 nghi can về hành vi Cướp tài sản. Nhóm này đã tiến hành 4 vụ cướp và gây án tại 1 cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Lợi (phường Bến Nghé, quận 1).

3 nghi can gồm: Phạm Nguyên Ngọc Tiên (17 tuổi, quê Trà Vinh), Trần Văn Thắng (16 tuổi) và Võ Nguyên Thanh Phúc (13 tuổi), cùng ngụ TP. HCM.

Theo cơ quan điều tra, nhiều ngày qua, quản lý tại các cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Lợi trình báo bị nhóm cướp mang hung thí, đá xanh đe dọa, đánh đập để cướp tiền trong tủ, hàng hóa trên kệ.

Clip: Nhóm thiếu niên liên tục cướp tài sản cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn. Clip: VnExpress

Qua hình ảnh từ camera, nhiều trinh sát điều tra và phát hiện đây là nhóm bụi đời, lang thang ở các công viên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 9/7, Tiên rủ “Huy lùn” (chưa rõ lai lịch) đi cướp tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Lợi. Thấy chỉ có một nhân viên là anh Trần Đăng Vỹ (21 tuổi) trong cửa hàng, Tiên dùng chai thủy tinh đánh vào đầu anh Vỹ rồi uy hiếp, chiếm đoạt 2,1 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Khoảng 0h15 ngày 11/7, Tiên rủ Phúc và Thắng đi cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi trên. Nhóm cầm cục đá vào uy hiếp anh Vỹ và chiếm đoạt hơn 1,8 triệu trong khay đựng tiền của cửa hàng.

Phạm Nguyên Ngọc Tiên (17 tuổi, quê Trà Vinh) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 23h ngày 17/7, nhóm đối tượng tiếp tục đến cửa hàng trên. Tiên dùng dao bấm tấn công anh Vỹ khiến người này sợ hãi bỏ chạy. Các đối tượng lấy 2 chai rượu rồi đem bán cho một người phụ nữ với giá 140.000 đồng.

Khoảng 23h30 ngày 18/7, lực lượng trinh sát hình sự Công an quận 1 đã truy bắt 3 đối tượng trên khi đang chuẩn bị thực hiện phi vụ thứ 4.

Hung khí nhóm thiếu niên dùng gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi phạm đã khai nhận hành vi vi phạm, số tiền cướp được chủ yếu dùng mua ma túy và chơi game. Các đối tượng sống lang thang ngoài công viên, đa số cha mẹ ly dị, buông lỏng quản lý.

Hiện công an đang truy xét các nghi phạm liên quan.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất