Sắc màu Cuộc Sống

Bắt nhóm thanh niên đòi nợ thuê đánh đập, dọa chặt tay con nợ

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Để đòi được nợ, các đối tượng này đã sử dụng bạo lực với chồng con nợ khiến người này phải nhập viện điều trị.

Chiều 19/1, thông tin từ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Nhân (29 tuổi, ngụ tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè). Đồng thời triệu tập hai đối tượng khác là Phan Bá Tường (25 tuổi, ngụ tại huyện Cái Bè) và Đoàn Thanh Toàn (21 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Bắt nhóm thanh niên đòi nợ thuê đánh đập, dọa chặt tay con nợ Ảnh 1
Nhân, Tường, Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó vào ngày 9/1, Nhân, Toàn và Tường cầm roi điện, dao tự chế đến nhà chị Trần Thị Kim Kh. (ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) đòi nợ thuê.

Lúc này, chị Kh. không có nhà nên ba thanh niên này đã đánh anh Nguyễn Văn N. (chồng chị Kh.) bị thương, phải nhập viện điều trị.

Qua xác minh ban đầu, vào tháng 3/2019, chị Kh. có mượn số tiền 20 triệu đồng của Lê Hoàng Phong (ngụ huyện Cai Lậy) với lãi suất 30%/tháng. Do làm ăn thua lỗ nên chị Kh. không có tiền trả dẫn đến việc lãi chồng lãi. Cuối năm 2020, Phong thuê Toàn đòi nợ giúp với điều kiện đòi được sẽ chia đôi.

Sau nhiều lần đến nhà đe dọa để đòi nợ, chị Kh. vẫn không có tiền trả nên nhóm của Toàn yêu cầu người phụ nữ này viết giấy nợ. Chị Kh. không đồng ý nên Toàn lấy dao, thớt đe dọa chặt tay chị nên chị Kh. sau đó đã viết giấy nợ Toàn số tiền 39 triệu đồng.

Bắt nhóm thanh niên đòi nợ thuê đánh đập, dọa chặt tay con nợ Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau đó, nhóm của Toàn tiếp tục đến đòi nợ nhưng không có ai ở nhà nên đã ném vỏ bia vào nhà chị Kh., đến ngày 9/1 thì quay trở lại đánh anh N. chồng chị Kh. dẫn đến sự việc nêu trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất