Sắc màu Cuộc Sống

Bắt khẩn cấp nghi phạm chém trọng thương một linh mục và tạt xăng đốt nhà thờ

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 23/4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, chủ tịch thị xã An Khê (Gia Lai), nghi phạm Trần Trọng Ca (30 tuổi, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) đã bị bắt giữ để điều tra về việc cố ý gây thương tích cho một linh mục và phóng hỏa đốt nhà thờ giáo xứ An Khê.

Trước đó, vào khoảng trưa 22/4, Ca đi xe bán tải vào nhà thờ giáo xứ An Khê và cầm theo một chiếc rựa (gãy cán), một dao bầu, một dao nhọn đến bãi giữ xe của nhà thờ rồi chém vào hai xe hơi gây vỡ kính.

Chưa dừng lại, Ca tiếp tục đi vào nhà thờ và đuổi chém linh mục Trần Văn Truyền (70 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tùng (44 tuổi, trú tổ 8, phường An Phú) - là người bán nước trong khu vực nhà thờ.

Bắt khẩn cấp nghi phạm chém trọng thương một linh mục và tạt xăng đốt nhà thờ Ảnh 1
Linh mục Trần Văn Truyền được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: NLĐO

Sau khi gây án, Ca lái xe rời khỏi hiện trường để mua xăng rồi quay lại nhà thờ tưới xăng vào cửa chính châm lửa đốt. 

Khoảng 11h35 cùng ngày, Ca tiếp tục điều khiển xe tải trên tông thẳng vào cổng Nhà thờ An Sơn (thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ) rồi đốt 2 chai xăng (loại 2 lít), ném vào cửa gỗ nhà thờ gây cháy.

Nhận tin báo, Công an thị xã An Khê, Công an huyện Đak Pơ đã khẩn trương vào cuộc đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời truy bắt đối tượng gây án. 

Bắt khẩn cấp nghi phạm chém trọng thương một linh mục và tạt xăng đốt nhà thờ Ảnh 2
Nhà thờ giáo xứ An Khê - Ảnh: TTO

Khoảng 11h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Ca ngay tại nhà riêng. Tại đây, Công an thu giữ 2 chiếc rựa, 1 dao bầu, 1 can nhựa và chiếc xe tải là tang vật của vụ án.

Kết quả kiểm tra nhanh xác định nghi can Ca âm tính với chất ma túy. 

Trước đó, vào năm 2018, Ca từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định với chẩn đoán "rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất