Bắt giữ nhóm đối tượng độ tuổi 15 -16 dùng hung khí cướp tiền và xe máy của tài xế xe ôm

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an quận Hoàng Mai vừa bắt giữ nhóm đối tượng 15 - 16 tuổi dùng dao phóng lợn để đe dọa các tài xế xe ôm nhằm cướp tiền, xe máy trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngày 23/9, Công an quận Hoàng Mai thông tin, đơn vị vừa triệt phá nhóm cướp trong độ tuổi 15 - 16 gây ra nhiều vụ việc trên địa bàn.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Ngô Nhật Quang (tức Quang “béo”, SN 2004, trú Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Ngọc Minh Hiếu (SN 2004, trú phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) và Trần Quân Quang (tức Quang “gầy”, SN 2003, trú phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Nhóm cướp độ tuổi 15 - 16 dùng hung khí đe dọa cướp tiền, xe máy của tài xế xe ôm. Ảnh: Người Đưa Tin

Để thực hiện cướp tài sản, các đối tượng chuẩn bị hung khí là dao phóng lợn (tuýp dài, có gắn do nhọn trên đầu). Sau khi thuê các lái xe ôm công nghệ ở các tuyến đường, đối tượng sẽ dẫn nạn nhân đến khu vực được định trước rồi dùng hung khí đánh, đe dạo cướp tiền, xe máy.

Dân Trí thông tin, khoảng 2h50 ngày 12/9, 3 đối tượng đến trước cửa số nhà 120 Thanh Nhàn thì gặp anh Chu Quang Ngọc (lái xe ôm công nghệ) đang chờ khách. Nhóm người đặt anh Ngọc chở Quang “gầy” về trường Tiểu học Đền Lừ (quận Hoàng Mai).

Khi anh Ngọc tới nơi, Quang “béo” và Hiếu phục sắn, lao tới khống chế. Quang “béo” đánh 2 cái vào mũ bảo hiểm của anh Ngọc bằng tuýp sắt, còn Hiếu dùng dao phóng lợn đe dọa yêu cầu đưa tiền. Anh Ngọc đã đưa nhóm cướp 1 triệu đồng.

Dao phóng lợn nhóm đối tượng dùng gây án. Ảnh: Hà Nội Mới

Với cách thức trên, nhóm đối tượng đã gây ra 8 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội. Mỗi vụ, nhóm này lấy được từ nạn nhân 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Số tiền cướp được chúng dùng để chơi game, chi tiêu cá nhân.

Nhận tin báo của nạn nhân, ngày 21/9, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ 3 đối tượng gây án. Nhóm cướp này không nghề nghiệp, thường xuyên dạt nhà, nghiện game online.

Theo An ninh Thủ đô, với hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Quang “béo”, Hiếu và Quang “gầy” đều bỏ học giữa chừng. Quang “béo” làm ở hàng cắt tóc, Quang “gầy” làm phụ bàn ở quán cafe, còn Hiếu ở nhà, không nghề nghiệp. Sau đó, Quang “béo” nghỉ việc.

Trong một lần, Quang “béo” buột miệng nói rằng “giờ muốn có tiền thì chỉ có đi cướp”. Từ câu nói này, cả nhóm đối tượng rủ nhau cướp tài sản từ các tài xế xe ôm.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất